Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Tránh tái diễn việc bổ nhiệm "đúng quy trình nhưng không thực chất"

ANTD.VN - Sáng 4-10, tại TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Tổ đại biểu Quốc hội Đơn vị 1 - TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3, quận 4, thông báo về nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, ghi nhận những vấn đề cử tri quan tâm. 

Tránh tái diễn việc bổ nhiệm "đúng quy trình nhưng không thực chất" ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3, quận 4, TP.HCM

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu những kiến nghị Quốc hội xem xét lại quy trình làm luật nhằm đảm bảo tính khách quan cao nhất; nêu quan ngại xung quanh vấn đề thất thoát vốn Nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty; công tác phòng, chống tham nhũng; về quy trình bổ nhiệm cán bộ; vấn đề ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Ghi nhận những ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn cử tri đã nêu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cao về các nội dung bức thiết, quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh như vấn đề nợ công, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, chương trình xây dựng luật, giải quyết chế độ chính sách, việc làm, ngăn chặn tệ nạn xã hội.

Thông tin với các cử tri về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, kinh tế đất nước tiếp tục đà phục hồi và phát triển, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, các cân đối lớn về tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao... 

Chia sẻ với cử tri về vấn đề nợ công, Chủ tịch nước khẳng định đây là vấn đề hệ trọng đối với sự phát triển bền vững của quốc gia. Về công tác phòng, chống tham nhũng, cần tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào việc thu hồi tài sản mà các đối tượng tham nhũng chiếm đoạt. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, huy động sức mạnh của toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

Nêu vấn đề nhân dân và cử tri cả nước đang rất quan tâm đó là việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, người thân, con em vào các vị trí lãnh đạo mà không bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ, đạo đức, năng lực, uy tín làm giảm niềm tin của nhân dân, Chủ tịch nước nhấn mạnh, qua vụ việc trên, các cơ quan chức năng cần tiến hành rà soát, đánh giá lại các quy định, quy trình về công tác cán bộ để sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, không để tái diễn việc bổ nhiệm một số cán bộ “đúng quy trình nhưng không thực chất”.