Trang bị nhận thức toàn diện nhiều vấn đề thời sự

ANTD.VN - Sáng 8-10, tại hội trường 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Buổi báo cáo thời sự “Chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc cực đoan - biểu hiện và những vấn đề tác động đến Việt Nam hiện nay; Kết quả công tác đối ngoại của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019”.

Buổi báo cáo thời sự được tổ chức trực tuyến đến những điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Học viện, Trường CAND...

TS. Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao trình bày các nội dung chuyên đề

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) nêu rõ, Buổi báo cáo thời sự nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên các cấp trong CAND nắm được đầy đủ, toàn diện hơn về Chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc cực đoan - biểu hiện và những vấn đề tác động đến Việt Nam.

Buổi báo cáo thời sự diễn ra tại hội trường 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, trực tuyến đến hội trường Công an các đơn vị

Tại Buổi nói chuyện, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các đơn vị đã nghe TS. Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao giới thiệu những nội dung chính về khái niệm, lịch sử và tác động của Chủ nghĩa dân túy; Các biến thể, tác động của chủ nghĩa dân tộc; Đánh giá chung về bối cảnh quốc tế hiện nay; Công tác đối ngoại trong 9 tháng qua về xử lý quan hệ Việt Nam và một số nước trên thế giới; cùng một số vấn đề nổi lên trong thời gian gần đây...

Kết thúc Buổi nói chuyện thời sự, Đại tá Nguyễn Công Bẩy đề nghị các đại biểu tiếp tục chủ động nghiên những những vấn đề được nêu, từ đó có những nhận xét, đánh giá khoa học, để ứng dụng vào công tác chuyên môn hiệu quả nhất.