Trân trọng những đóng góp của sỹ quan hưu trí Công an Thủ đô

ANTĐ - Sáng nay 7-3, Câu lạc bộ Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đầu xuất Ất mùi, tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai chương trình năm 2015. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã đến dự và chúc mừng CLB.  

Thiếu tướng NGuyễn Đức Chung, Giám đốc CATP nói chuyện, thăm hỏi các đồng chí
sỹ quan công an đã nghỉ hưu

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Bạch Thành Định, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Đại tá Đào Thanh Hải, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng; Đồng chí Lê Thắng, Chủ nhiệm CLB Sỹ quan hưu trí, Bộ Công an; đại diện CLB Thăng Long, CLB Sỹ quan hưu trí Bộ Tư lệnh CSCĐ... cùng hơn 500 hội viên CLB Sỹ quan hưu trí CATP.

Trong không khi vui tươi mừng xuân, mừng Đảng mừng đất nước, các hội viên CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội đã vui mừng gặp lại nhau với những nụ cười tươi, những cái bắt tay thật chặt ấm tình đồng chí, đồng đội.

Đại tá Vũ Đình Hoành, nguyên Phó Giám đốc CATP, Chủ nhiệm CLB cho biết, CLB hiện nay có 538 hội viên là sỹ quan cao cấp, là nguyên lãnh đạo các phòng, Công an quận, huyện thị xã. Năm 2014, cũng như thời gian qua, các hội viên CLB luôn là tham gia nhiệt tình và là nòng cốt của phong trào giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, là những đảng viên gương mẫu được các cấp chính quyền tín nhiệm. CLB cũng đã vận động các hội viện thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, CATP về sưu tầm hiến tặng 30 kỷ vật có ý nghĩa, giá trị lịch sử cho Bảo tàng CAND và bảo tàng Công an Thủ đô; tham gia xây dựng báo cáo lịch sử CAND trong thời ký chống Mỹ cứu nước. Các đội văn hóa nghệ thuật, thể thao, tổ thơ của CLB đã sinh hoạt sôi nổi, tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhiều tỉnh, thành.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội

Đặc biệt, hoạt động tình nghĩa được Ban Chủ nhiệm CLB xác đình là hoạt động trọng tâm với nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên hội viên đau ốm... tạo tình cảm gắn bó giữa các hội viên. CLB đã báo cáo và đề xuất với Đảng ủy và Ban giám đốc CTP về một số hội viên là cán bộ lãnh đạo trong diện quy định được tặng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” nhưng chưa được trao tặng, như đồng chí Đặng Văn Lạc (nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát trật tự), đồng chí Nguyễn Văn Lâm (nguyên Phó CAH Gia Lâm. Ban Giám đốc CATP đã kịp thời quan tâm, giải quyết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP đã đến tận nhà các đồng chí trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Vũ Đình Hoành chia sẻ: “Dù đã nghỉ hưu nhưng chúng tôi luôn dõi theo những hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc và cá nhân đồng chí Giám đốc CATP, đã có nhiều việc làm thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong công tác cải cách hành chính, như cấp hộ chiếu qua mạng, đến tận nhà làm chứng minh nhân dân... thực sự là những việc làm hiệu quả, được nhân dân hoan nghênh. Các mô hình 141, 142, bảo vệ an ninh trật tự tại cổng các bệnh viện... đã phát huy công tác phòng ngừa tội phạm, thực sự tạo chuyến biến. Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi, đồng tình với những hình ảnh đẹp đó”.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao giấy khen của Giám đốc CATP cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương

Tặng hoa chúc mừng CLB cũng như mừng thọ các hội viên sỹ quan hưu trí, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP đã thông tin về những kết quả công việc của Công an Thủ đô và nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành, các đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự giúp đỡ, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân thủ đô, đặc biệt là sự đóng góp, tham gia hiệu quả của 9.000 cán bộ Công an hưu trí làm lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở, lực lượng Công an Thủ đô đã triển khai quyết liệt có hiệu quả các biện pháp, giải pháp, tiếp tục giữ vững, ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của TP cũng như của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trên địa bàn Thủ đô.

Thời gian qua Công an TP Hà Nội đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng với điểm nhấn là chú trọng phòng ngừa sai phạm theo Quyết định 100 của Giám đốc CATP Hà Nội. Công tác Hậu cần được triển khai hiệu quả với số lượng công việc lớn, xây dựng nhiều công trình, trụ sở, khang trang hiện đại để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa. Các mô hình phòng chống tội phạm được triển khai hiệu quả, được lãnh đạo các cấp đánh giá cao. Nhiều mô hình là điểm của cả nước. Nhờ những thành tích đó, CATP đã được nhiều cấp khen thưởng, là đơn vị dẫn đầu, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua liên tiếp 9 năm liền.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng quà mừng thọ các sỹ quan hưu trí trên 90 tuổi

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng cho biết, công tác chăm lo sức khỏe đời sống cán bộ chiến sỹ đã được các cấp triển khai nghiêm túc. Năm 2014, CATP đã tổ chức thăm, tặng quà hơn 3.000 lượt cán bộ chiến sỹ. Thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian tới, CATP sẽ phối hợp với các bệnh viện lớn có chuyên môn sâu cũng như đề xuất Bộ Công an cho CATP thí điểm việc chuyển bảo hiểm y tế theo nhu cầu đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Năm 2015 được xác định là năm quan trọng với nhiều sự kiện lớn của đất nước, Thủ đô. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, CATP đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, con người, xây dựng các phương án để đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng các công tác chuyên môn, CATP sẽ tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin theo chiều sâu, giảm bớt các thủ tục hành chính...

Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ lòng cảm ơn cũng như trân trọng những đóng góp giá trị của các sỹ quan công an hưu trí

Gửi lời chúc sức khỏe tới Ban Chủ nhiệm CLB Sỹ quan hưu trí CATP cũng như toàn thể hội viên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói: “Là thế hệ đi trước, các cô, các chú, các anh, các chị đã có nhiều ý kiến tâm huyết, tham gia tổng kết nhiều kinh nghiêm quý báu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng Công an Thủ đô. Khi đã nghỉ hưu, các đồng chí tiếp tục đóng góp hiệu quả cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở. Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể lực lượng CATP luôn hết sức trân trọng với những đóng góp lớn lao, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống, vì nhân dân phục vụ”.