Trân quý những đóng góp của các giáo viên công an

ANTĐ - Trải qua 7 năm hình thành và phát triển, cán bộ chiến sỹ, đội ngũ giáo viên của Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã không ngừng nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích đáng tự hào.

Sáng 18-11, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, thay mặt Ban giám đốc CATP đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ, giáo viên, học viên Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/ 20-11-2014) và 7 năm Ngày thành lập Trung tâm (18-11-2007/ 18-110214).

Tại đây, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi đánh giá cao nỗ lực vượt khó, ghi nhận và biểu dương những kết quả rất đáng tự hào mà cán bộ chiến sỹ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

Trân quý những đóng góp của các giáo viên công an  ảnh 1

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sỹ, giáo viên, học viên Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Trân quý những đóng góp của các giáo viên công an  ảnh 2Học viên các khóa chúc mừng Ban Giám đốc và các thầy cô của Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội  nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Đại tá Phạm Ngọc Bích - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội, thay mặt cán bộ chiến sỹ, giáo viên, học viên Trung tâm cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của lãnh đạo CATP Hà Nội, đồng thời hứa sẽ phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà CATP Hà Nội giao phó, xây dựng Trung tâm ngày một vững mạnh.

Trân quý những đóng góp của các giáo viên công an  ảnh 3

Tập thể lãnh đạo, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội dâng hương, báo công trước tượng đài Bác

Trải qua 7 năm hình thành và phát triển, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nguồn nhân lực và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập song tập thể lãnh đạo, chỉ huy, đội ngũ giáo viên Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt năm 2014 là năm Trung tâm đạt được một loạt thành tích nổi bật như: Tham mưu cho Đảng ủy Ban giám đốc CATP Hà Nội xây dựng, triển khai công tác đào tạo, huấn luyện và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn; tổ chức Lễ giao nhận, khai giảng, bế giảng các khóa huấn luyện công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; phối hợp với các đơn vị tổ chức quản lý các hoạt động dạy và học của 60 lớp học, hệ học với tổng số 9049 học viên; tổ chức huấn luyện quân sự, võ thuật cho cán bộ tốt nghiệp ĐH, CĐ, Trung học ngành ngoài được tuyển vào CATP Hà Nội...