Trấn áp mạnh tội phạm cướp giật

ANTD.VN - Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là địa bàn có nhiều tuyến giao thông vào cửa ngõ thành phố. Nơi đây cũng là khu vực có nhiều tội phạm cướp giật hoạt động. Nhằm trấn áp tội phạm, lực lượng CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã lập nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều ổ nhóm cướp giật.

Trấn áp mạnh tội phạm cướp giật ảnh 1

Trinh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm bắt giữ một đối tượng cướp giật tài sản

Đánh trúng nhiều ổ nhóm cướp giật

Sau nhiều ngày trinh sát, đêm 10-12-2016, lực lượng CSHS - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ Lê Văn Tuyên (SN 1996), trú tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ, hiện đang thuê trọ tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, về hành vi cướp giật tài sản.

Mở rộng điều tra, CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ Nguyễn Thanh Chung (SN 1992), trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội là nhân viên một cửa hàng mua bán điện thoại trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), người đã nhiều lần mua điện thoại do Tuyên cướp giật được.

Đấu tranh khai thác, Tuyên khai nhận gây ra 15 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố, trong đó có vụ cướp giật tài sản của chị Nguyễn Thúy Thảo, ở quận Nam Từ Liêm vào ngày 19-11. Riêng tại quận Nam Từ Liêm, Tuyên gây ra 5 vụ, quận Bắc Từ Liêm 1 vụ, các quận Cầu Giấy và Thanh Xuân mỗi nơi 3 vụ và quận Đống Đa 2 vụ, Hà Đông 1 vụ.

Mới đây nhất vào những ngày đầu tháng 2-2017, lực lượng CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã phá 2 ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản, trong đó có những ổ nhóm chỉ một đối tượng gây ra gần 20 vụ trên địa bàn thành phố.

Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho hay, quận Nam Từ Liêm có khá nhiều tuyến đường lớn như Đại lộ Thăng Long, đường Phạm Hùng, đường Lê Đức Thọ, Quốc lộ 32, thường bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản, gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã yêu cầu lực lượng CSHS xác lập chuyên án, ra quân đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn.

Quyết không để tội phạm lộng hành

Theo Thiếu tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm, đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản rất khó khăn. Các đối tượng di chuyển địa điểm hoạt động liên tục, trong khi địa bàn quận Nam Từ Liêm khá rộng. Đối tượng thường xuyên sử dụng xe máy không biển kiểm soát, nên rất khó phát hiện.

Còn người bị hại hầu như không cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng gây án, vì quá bất ngờ và hoảng hốt khi bị cướp giật. Thậm chí có những đối tượng không phải là dân chuyên nghiệp, có nghề nghiệp nhưng khi thấy bị hại quá hớ hênh liền nảy sinh lòng tham, gây án cướp giật tài sản. 

Để đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, các trinh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm thường xuyên tăng cường tuần tra. Có những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, cả Đội CSHS không có một khung giờ “hở”, tất cả đều ở địa bàn để tuần tra phòng chống cướp giật. Cùng với tăng cường tuần tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng thực hiện hành vi cướp giật, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm còn chỉ đạo lực lượng CSHS xác lập chuyên án truy xét, lần theo dấu vết tội phạm từ những thông tin ít ỏi mà các nạn nhân cung cấp cho cơ quan công an.

“Đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản luôn là một nhiệm vụ nóng bỏng trên mặt trận phòng chống tội phạm hình sự ở địa bàn quận Nam Từ Liêm. Nhiều khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi vẫn luôn quyết tâm bắt giữ và xử lý nghiêm loại tội phạm này, góp phần mang lại sự bình yên trên địa bàn, để người dân yên tâm khi ra đường” - chỉ huy Đội CSHS, CAQ Nam Từ Liêm khẳng định.