Trả lại vẻ đẹp công viên Hòa Bình

ANTĐ - Đã không còn cảnh hàng quán vây lấn, người người tụ tập trước khu vực công viên Hòa Bình gây mất trật tư văn minh đô thị, mà thay vào đó là vẻ đẹp của một công viên văn hóa khu vực phía Tây thành phố. Đó là nỗ lực không ngừng nghỉ trong gần 2 năm qua của CBCS - CAP Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

“Điểm đen” trật tự văn minh đô thị

Nhớ lại khoảng thời gian từ năm 2014 trở về trước, công viên Hòa Bình nằm trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm là một “điểm đen” về trật tự văn minh đô thị. Hàng quán vây lấn cả bên trong lẫn bên ngoài công viên. Từ buổi chiều đến đêm khuya, cổng chính công viên Hòa Bình tại khu vực ngã ba đường Đỗ Nhuận - Phạm Văn Đồng tấp nập người ra vào, chiếm dụng vỉa hè, thậm chí cả lòng đường để ngồi ăn uống.

Thiếu tá Lê Văn Toàn, Trưởng CAP Xuân Đỉnh cho biết: “Công viên Hòa Bình nằm ở vị trí giáp ranh với nhiều tuyến đường giao thông và 2 phường Cổ Nhuế 1, Xuân Tảo, là nơi thường xuyên có lưu lượng người qua lại, vui chơi, tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Bên cạnh đó, công viên Hòa Bình là mô hình công viên mở, không có sự kiểm soát người ra vào công viên nên tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT tại công viên nói riêng và địa bàn nói chung”. 

Vì nhu cầu mưu sinh, nên một số người dân trên địa bàn phường cũng như các phường giáp ranh đã lấn chiếm, sử dụng vỉa hè công viên làm nơi bán hàng, ảnh hưởng đến trật tự giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Sự lộn xộn của công viên Hòa Bình đã khiến người dân trong khu vực bức xúc, phản ánh đến lãnh đạo các cấp, trở thành một “điểm đen” về trật tự văn minh đô thị.

Giải quyết tận gốc vấn đề

Trước tình hình đó, CAQ Bắc Từ Liêm đã giao nhiệm vụ cho CAP Xuân Đỉnh, bằng các biện pháp quyết liệt, phải xóa sổ “điểm đen” về trật tự văn minh đô thị tại khu vực công viên Hòa Bình. Bằng ý chí quyết tâm trả lại nét đẹp của một công viên văn hóa phía Tây Thủ đô, CAP Xuân Đỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch dẹp các hàng quán tự phát tại khu vực này.

Đại úy Đỗ Thế Cường, Phó trưởng CAP Xuân Đỉnh chia sẻ: “Những ngày đầu ra quân, lực lượng CSTT - CAP đã cắm chốt 24/24h tại khu vực công viên Hòa Bình. Cùng với đó, tuyên truyền đến mọi người dân nâng cao ý thức, không bán hàng quán tại khu vực xung quanh công viên Hòa Bình; đồng thời xử lý mạnh tay với các chủ quán không thực hiện đúng theo quy định”.

Ngoài ra, CAP Xuân Đỉnh đã tham mưu cho UBND phường xây dựng tuyến phố văn minh thương mại, không bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. “Tránh tình trạng bắt cóc bỏ đĩa, CAP đã động viên CBCS cắm chốt cả ngày lẫn đêm tại khu vực trên, tiếp tục động viên nhân dân tuân thủ quy định, mặt khác xử lý nghiêm các hành vi chống đối. Rất nhiều trường hợp khi thấy lực lượng công an làm gắt gao đã có hành vi chống người thi hành công vụ, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ vẫn kiên trì, thậm chí xử lý hình sự những trường hợp quá khích để cảnh báo những người có ý định vi phạm” - Đại úy Đỗ Thế Cường cho biết thêm.

Chính vì thái độ kiên quyết này, gần 2 năm qua, tại khu vực công viên Hòa Bình, địa bàn phường Xuân Đỉnh quản lý về ANTT đã sạch bóng hàng quán vỉa hè. Được hỏi về số trường hợp xử lý vi phạm trật tự đô thị tại khu vực công viên Hòa Bình trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, Thiếu tá Lê Văn Toàn cho biết: “Một năm trở lại đây không có trường hợp nào vi phạm. Mới đây, để duy trì nền nếp trật tự văn minh đô thị tại khu vực trên, CAP Xuân Đỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thực hiện chuyên đề “Vận động nhân dân giữ gìn và đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường tại công viên Hòa Bình”, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các ban - ngành, đoàn thể phường trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH của phường nói chung và công viên nói riêng.

Cùng với đó, CAP Xuân Đỉnh còn phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, đơn vị quản lý công viên Hòa Bình xây dựng kế hoạch chuyên đề bảo vệ ANTT tại khu vực công viên. Theo đó, công viên có trách nhiệm quy hoạch hàng quán, ký hợp đồng với tập thể, cá nhân kinh doanh bên trong công viên không được bán hàng bên ngoài công viên.

Những biện pháp tổng lực của CAP Xuân Đỉnh đã tạo nên bộ mặt mới cho công viên Hòa Bình, trở thành công viên văn hóa, một sân chơi an toàn cho người dân khu vực phía Tây thành phố.