Tổng Thư ký Quốc hội: Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được miễn nhiệm vì đã đủ tuổi nghỉ hưu

ANTD.VN - Vì sao Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và ới bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại kỳ họp này dù đến năm 2021 mới hết nhiệm kỳ Bộ trưởng? Đó là câu hỏi được báo chí nêu ra với Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo

Chiều nay, 18-10, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp này, vào cuối kỳ họp (dự kiến ngày 25-11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với ông Nguyễn Khắc Định. Tiếp đó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sau khi thảo luận ở Đoàn về nội dung này, chiều cùng ngày, Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại buổi họp báo, báo chí đã đặt câu hỏi với Tổng Thư ký Quốc hội về lý do tại sao miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dù nhiệm kỳ bộ trưởng của bà Tiến kéo dài đến năm 2021 và nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp theo như thế nào?.

Trả lời, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong kỳ họp này, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến vì đã đủ tuổi nghỉ hưu (bà Tiến sinh ngày 1/8/1959 - PV).

“Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương. Đây là vị trí rất quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ cấp cao. Sau khi miễn nhiệm, bà Tiến sẽ chuyển sang công tác tại đơn vị này” – ông Phúc nói.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, về nhân sự thay thế Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, theo thẩm quyền, trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội mới phê chuẩn bổ nhiệm.

Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.