Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai. Đáng tiếc là không có thỏa thuận chung nào được ký.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 4

Đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Mật vụ Triều Tiên. Ảnh: Phú Khánh

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 5

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 6

Đoàn xe Triều Tiên rời khỏi khách sạn Metropole

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 7

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 8

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tùy tùng rời khỏi khách sạn Metropole

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 9

Mật vụ Triều Tiên tập trung cao độ bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un rời khỏi khách sạn Metropole an toàn

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 10

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 11

Phòng họp báo tại khách sạn Marriott, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ báo chí vào chiều nay (28-2). Ảnh: Phú Khánh

Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã rời khỏi khách sạn Metropole, sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều kết thúc hội đàm. Clip: Đức Anh

Sau cuộc họp song phương mở rộng cùng với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sáng 28-2, Tổng thống Donald Trump đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế để thông báo về kết quả hội đàm.

Buổi họp báo đã được đẩy sớm hơn gần 2 tiếng so với lịch trình trong khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã hoãn kế hoạch cùng ăn trưa như dự kiến. Như vậy, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên đến thời điểm này có thể rút ngắn hơn so với kế hoạch. Không rõ kết quả có đạt được như mong muốn của hai bên hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc phiên họp song phương mở rộng và có vài phút trả lời báo chí trước khi bước vào một phiên thảo luận khác.

Một nhà báo đã hỏi ông Kim Jong-un rằng ông có sẵn sàng tháo dỡ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của mình hay không?. Ông Kim Jong-un trả lời thông qua một phiên dịch viên: “Nếu tôi không sẵn sàng làm điều đó, tôi sẽ không ở đây bây giờ”. "Đây có thể là câu trả lời tốt nhất mà các bạn từng được nghe", Tổng thống Trump tiếp lời ngay sau đó. Trong cuộc gặp lần đầu tại Hà Nội tối 27-2, ông Kim Jong Un nói với ông Trump thông qua phiên dịch rằng: “Chúng ta đã vượt qua tất cả trở ngại và đã có mặt tại đây, hôm nay", ông Kim nói”. Ông Trump đáp lại: “Thật vinh dự khi được ở đây với Chủ tịch Kim, thật là vinh dự khi ở đây cạnh nhau” đồng thời bày tỏ hi vọng cuộc gặp ở Hà Nội sẽ thành công hơn cuộc gặp ở Singapore.

Chủ tịch Triều Tiên cũng khẳng định rằng ông chắc chắn sẽ có một kết quả đạt được trong lần này và nó sẽ được tất cả người dân chào đón. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để biến điều đó thành sự thật", ông Kim Jong Un nhấn mạnh với ông Trump. Sau buổi ăn tối kéo dài 1 tiếng rưỡi ở khách sạn Metropole tối 27-2, ông Trump chia sẻ trên Twitter cá nhân lúc 22h38 ngày 27-2: "Một cuộc gặp và bữa tối tuyệt vời cùng Kim Jong Un tại Hà Nội, Việt Nam. Trông chờ các cuộc thảo luận sẽ được tiếp tục vào ngày mai".

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 12

Phóng viên theo dõi cuộc họp báo tại khách sạn Marriott thông qua màn hình tại trung tâm báo chí

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 13

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 14

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 15

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua ngã tư Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội) về khách sạn Marriott. Ảnh: Phú Khánh

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 16

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua cầu vượt Trần Duy Hưng, chuẩn bị về đến khách sạn Marriott, sẵn sàng cho cuộc họp báo tại đây. Ảnh: Phú Khánh

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và nhà phân tích CNN John Kirby nói rằng: “Các cuộc đàm phán đã bị đổ vỡ vào một thời điểm nào đó, có khả năng là vẫn còn khoảng cách rất lớn về kỳ vọng của cả hai bên”.

Nhà Trắng cho biết giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không đạt được thỏa thuận chung nào tại Hội nghị Thượng đỉnh thứ hai được cả thế giới đang theo dõi.

Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sarah Sanders viết trong một tuyên bố: “Không có thỏa thuận nào đạt được tại thời điểm này, nhưng các đoàn của cả hai bên đều mong muốn gặp nhau trong tương lai".

Bà Sanders thông báo thêm: Tổng thống Donald Donald Trump của Hoa Kỳ và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã có những cuộc họp rất tốt và mang tính xây dựng tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 27 và 28-2-2019.

Kết thúc cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã trả lời câu hỏi của một nhà báo của tờ Washington Post. Đây được coi là khoảnh khắc đáng chú ý, có thể nói là điều chưa từng có tiền lệ khi ông Kim Jong-un trả lời phóng viên nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 17

Phóng viên tại phòng họp báo đã sẵn sàng. Ảnh: Phú Khánh

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 18

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 19

Khách sạn Marriot tĩnh lặng trước giờ họp báo. Ảnh: Yên Hưng

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 20

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 21

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu cuộc họp báo tại khách sạn Marriott. Ảnh: Phú Khánh

Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu cuộc họp báo: Chúng ta đang ở Hà Nội, đây là điều tuyệt vời. Tôi cảm ơn tất cả nhân dân Việt Nam, những người đã đón tiếp rất chân thành và nồng nhiệt sự kiện này.

 

Tổng thống Donald Trump nhường lời cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo: Chúng tôi đã có được những tiến triển hơn so với cuộc gặp lần thứ nhất ở Singapore và mong rằng chúng tôi sẽ có những tiến triển hơn trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 22

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 23

Phóng viên quốc tế lắng nghe những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua màn hình lớn tại trung tâm báo chí

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 24

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 25

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Đông đảo phóng viên đã đặt câu hỏi đến ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: Phú Khánh

Trước câu hỏi của phóng viên, Triều Tiên đưa ra yêu cầu gì, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết 'họ muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt hoàn toàn. Phía Triều Tiên yêu cầu nhiều nhưng phía Hoa Kỳ không đáp ứng được, tuy nhiên cả 2 vẫn giữ quan hệ tốt'.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 26

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 27

 

Trước đó 13h50 "quái thú" đưa Tổng thống Mỹ về ks Marriott

 

Về việc Triều Tiên muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt hoàn toàn, Tổng thống Donald Trump cho hay, ông nói như lời ông Kim Jong-un khẳng định tối 27-2, Triều Tiên sẽ không thử tên lửa và hạt nhân. Tôi tin ông ấy. Nhưng rất tiếc là không đạt được thỏa thuận trong ngày hôm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 28

Một số phóng viên quốc tế đã có mặt rất sớm để làm thủ tục vào dự cuộc họp báo

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 29

Ngay ở khu vực kiểm soát an ninh trước cửa khách sạn Marriott một tấm bảng cấm quay phim, chụp ảnh được dựng lên. Ảnh: Lam Thanh

Phóng viên Hàn Quốc hỏi về quá trình phi hạt nhân hóa, Tổng thống Trump trả lời: Hai bên đã bàn nhiều cách, nhưng phi hạt nhân hóa là một quá trình dài. Tôi tin rằng Triều Tiên có tiềm năng kinh tế, nếu bỏ hạt nhân, họ sẽ trở thành cường quốc kinh tế.

“Chúng tôi có thể giúp đỡ Triều Tiên điều kiện kinh tế tốt nhất để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã hứa sẽ từ bỏ việc thử hạt nhân và tên lửa, và những gì tôi có thể nói với các bạn chỉ có vậy”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên và về khả năng Chủ tịch Kim Jong-un từ bỏ hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 30

Lối vào khách sạn Marriott, nơi đang diễn ra cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mật vụ Mỹ kiểm soát nghiêm ngặt các xe ra vào. Ảnh: Lam Thanh

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Quyết định hôm nay của chúng tôi là đầy thiện chí và quyết định này không phải do cuộc đàm phán thất bại. Mối quan hệ giữa Mỹ - Triều đã diễn ra trong thời gian rất dài. Vì vậy, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Tôi và Chủ tịch Kim Jong-un hiện đã có một mối quan hệ tốt đẹp và chúng tôi vẫn sẽ duy trì điều này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 31

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 32

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 33

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo. Ảnh: Phú Khánh

Tổng thống Mỹ Donal Trump nói, ông sẽ không có Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 34

Hài hước hình ảnh phóng viên tìm đủ mọi cách để nghe được thông điệp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Phú Khánh

Tổng thống Trump gọi mối quan hệ của ông với Kim Jong-un của Triều Tiên là "rất ấm áp" và nhấn mạnh rằng cuộc gặp không kết thúc bằng tranh cãi với "một cuộc đi bộ rất thân thiện". "Đây không phải là một cuộc dạo chơi giống như bạn đứng dậy và bước ra ngoài", Tổng thống Trump nói với các phóng viên về kết quả hội nghị thượng đỉnh.

“Tôi hy vọng cuộc hội nghị tiếp theo sẽ sớm được tổ chức, tôi không thể nói trước được, chúng tôi đang cố gắng hết sức để giải quyết mọi việc”. Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 35

Lực lượng mật vụ Mỹ đang cùng với CSGT và an ninh Việt Nam kiểm tra các phương tiện trong khu vực khách sạn Marriot

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 36

Tổng thống Donald Trump: “Đã có nhiều thứ có thể được làm trong quá khứ để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Không chỉ chính quyền Tổng thống Obama mà nhiều đời tổng thống trước đã không làm gì để cải thiện vấn đề bán đảo Triều Tiên".

Sau khi ông thừa nhận rằng hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội đã kết thúc mà không có thỏa thuận nào do các lệnh trừng phạt, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông muốn thấy những hạn chế kinh tế được dỡ bỏ đối với Triều Tiên trong tương lai. "Tôi muốn gỡ bỏ các lệnh trừng phạt quá tệ, bởi vì đất nước đó có rất nhiều tiềm năng để phát triển", Tổng thống Trump nói. Ông đã nhiều lần nhấn mạnh tiềm năng kinh tế của Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội và các cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc cuộc họp báo, thông báo đến giờ lên ra sân bay để quay lại Washington, kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 37

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 38

Đoàn ngoại trưởng Mỹ lên sân bay. Ảnh: Hoàng Phong

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 39

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 40

15h05, đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi khách sạn Marriott ra sân bay Nội Bài để trở về Washington. Ảnh: Lam Thanh

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo: Không có thỏa thuận chung Mỹ-Triều ảnh 41

An ninh quanh khu vực khách sạn Marriott được thắt chặt hơn sau buổi đàm phán sáng nay giữa 2 nhà lãnh đạo và trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang họp báo. (Trong ảnh lính bắn tỉa quan sát trên nóc khách sạn). Ảnh: Lam Thanh

 

Đoàn xe tổng thống Mỹ rời khỏi khách sạn Marriott ra sân bay Nội Bài. Clip: Lam Thanh

 


Kênh Nhà trắng thông báo sẽ truyền hình trực tiếp lễ ký tại Marriott