Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam chung tay chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp

ANTD.VN - Trước hoàn cảnh của người đồng nghiệp ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, các thành viên của Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam và các hãng phân phối điều hòa, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng trên cả nước phối hợp với Hội điện tử, điện lạnh tỉnh Nam Định đã đến thăm và tặng quà thân nhân gia đình anh Đoàn Văn Chinh, ở xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Trước đó, ngày 10/6, anh Đoàn Văn Chinh, SN 1992, trú tại xóm 5, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định trong quá trình sửa chữa tủ mát đã không may gặp tai nạn, bị điện giật dẫn đến tử vong.

Sự ra đi của anh Chinh vì tai nạn lao động là nỗi mất mát to lớn

Sự ra đi của anh là nỗi mất mát to lớn đối với gia đình, khi anh để lại người vợ trẻ và con thơ mới 20 ngày tuổi. Bên cạnh nỗi đau đớn, mất mát, gia đình nhỏ giờ thiếu đi người chồng người, người cha, người trụ vững về tinh thần lẫn kinh tế nên khó khăn bộn phần…

Với tinh thần tự nguyện, đoàn kết, chia sẻ và nhân ái, Ban lãnh đạo Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam đã phát động chiến dịch quyên góp, giúp đỡ gia đình anh Chinh vơi bớt khó khăn. Chiến dịch này đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng đông đảo của những người đồng nghiệp và cả các doanh nghiệp, các hãng phân phối điều hòa (York, FujiAir, Casper, Trane, Mitsubishi Heavy, Fujika...) điện tử, điện lạnh, điện gia dụng trên cả nước cùng chung tay, góp sức.

Trên 130 triệu đồng đã được chuyển đến tận tay gia đình anh Chinh trong niềm xúc động của tất cả các thành viên

Những trợ giúp về vật chất và tình cảm sẻ chia của những người đồng nghiệp của anh là sự động viên to lớn với gia đình.

Chị Trần Thị Yến, SN 1997, vợ anh Đoàn Văn Chinh chân thành cảm ơn các thành viên Tổng hội điện tử điện lạnh và các nhà đơn vị doanh nghiệp. Đây sẽ là nguồn động lực to lớn giúp chị có thể vượt qua nỗi đau và khó khăn trước mắt để nuôi con khôn lớn, trưởng thành.

Thay mặt các thành viên trong đoàn, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam khẳng định, hoạt động quyên góp ủng hộ, chia sẻ với đồng nghiệp chỉ nhằm tạm thời khắc phục rủi ro.

Thời gian tới, Tổng hội điện tử điện lạnh Việt Nam sẽ tổ chức chương trình huấn luyện về an toàn lao động, trao các thiết bị bảo hộ cho những người thợ tham gia, qua đó lan tỏa tới tất cả các thành viên trên toàn quốc về kiến thức và cách thức phòng chống, để làm sao giảm thiểu tối đa rủi ro cho những người làm việc đặc thù về điện tử, điện lạnh.