Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ

ANTĐ -Chiều 12-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, đã tiếp xúc cử tri 2 quận Ba Đình, Tây Hồ, trước kỳ họp thứ 10- Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 20-10 tới đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri 2 quận Ba Đình, Tây Hồ, chiều 12-10
Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 quận Ba Đình, Tây Hồ, đã phản ánh nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân thành phố, quận đang quan tâm, cũng như những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn. Cử tri Nguyễn Phương Khánh (phường Bưởi, quận Tây Hồ) băn khoăn, đã nhiều năm qua chúng ta vẫn chưa khắc phục được những yếu kém như: dự án treo còn nhiều, thậm chí nhiều dự án treo đến 20-30 năm vẫn không triển khai; phòng chống tham nhũng hiệu quả còn hạn chế; chủ trương chuyển chợ cóc, chợ dân sinh thành trung tâm thương mại, chợ hiện đại chưa hiệu quả; hàng giả, hàng nhái tràn ngập…

Cử tri Nguyễn Văn Giảng (phường Xuân La, quận Tây Hồ) góp ý, thành phố Hà Nội đang thực hiện năm trật tự văn minh đô thị rất hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong năm nay và thời gian tới, nhất là quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng và thanh thải đường dây điện, mạng điện. Đồng thời có biện pháp tuyên truyền mạnh hơn về thực hiện năm văn minh đô thị. Cử tri cũng đề nghị cần công khai, minh bạch, thông tin kịp thời hơn về quy hoạch các khu đô thị mới, các dự án treo.

Nhiều cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ này, song cho rằng cử tri vẫn kỳ vọng, mong muốn nhiều hơn nữa. Lý do bởi tính ổn định của pháp luật chưa cao, nhiều luật chậm đi vào cuộc sống, công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật còn hạn chế… khiến nhiều lĩnh vực trong đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân bị ảnh hưởng. Nhất là những lời hứa của lãnh đạo các ngành trước Quốc hội vẫn mang nặng tính quyết tâm, chưa thực sự thể hiện rõ nét thành hành động.

Ngoài ra, các cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề nhân sự cho Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 tới đây, mong Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thành phố Hà Nội bàn thật kỹ, đổi mới về tư duy trong công tác nhân sự, chọn lựa thật sáng suốt những cá nhân vào các chức vị lãnh đạo chủ chốt…

Nhiều cử tri đã góp ý kiến, phản ánh các vấn đề quan trọng và những tồn tại hiện nay

Tiếp thu những ý kiến rất sát thực, chất lượng nói trên của cử tri 2 quận Ba Đình, Tây Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thông qua các ý kiến đó cho thấy cử tri và nhân dân rất quan tâm đến tình hình chung của đất nước và thành phố, đã làm toát lên tinh thần toàn dân bàn việc nước.

Về các vấn đề cụ thể mà cử tri góp ý, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đảng, Nhà nước luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội là trung tâm. Năm 2015 là năm mà cả kinh tế lẫn các vấn đề xã hội của đất nước có nhiều chuyển biến tích cực nhất, không khí trong xã hội, nhân dân có nhiều phấn khởi nhất song thách thức, khó khăn trước mắt còn rất lớn, có những khó khăn thậm chí ta chưa thể lường hết được, do đó không thể chủ quan.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thu, trả lời một số ý kiến góp ý của cử tri

Tổng Bí thư nêu rõ, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn cả về tư duy kinh tế lẫn công tác cán bộ và trong Đại hội toàn quốc sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục tư tưởng này. Đặc biệt, năm 2016 nước ta sẽ đánh dấu cột mốc tròn 30 năm đổi mới, trên cơ sở tổng kết, chúng ta sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên đổi mới phải đúng hướng, tính toán cụ thể.

Dẫn chứng về việc gần đây nước ta ký nhiều hiệp định thương mại tự do với cộng đồng kinh tế thế giới, với các nước lớn trên thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích, việc hội nhập sâu rộng vào sân chơi chung của thế giới mang lại nhiều thuận lợi nhưng cũng lắm thách thức.
“Chúng ta phải giải quyết được bài toán hòa nhập nhưng không hòa tan, phát triển nhưng vẫn phải giữ được bản sắc, tận dụng được lợi thế và hạn chế khó khăn. Đó là bài toán không hề đơn giản, đòi hỏi tất cả nhân dân cùng đồng lòng, nỗ lực để phát huy sức mạnh, nâng cao vị thế đất nước” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.