Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Việt Nam

ANTD.VN -Chiều 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Như báo ANTĐ đã đưa tin, chuyến thăm Việt Nam lần này là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được nhìn nhận là đặt mốc son mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, ngày 12-11, sau lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc sang thăm Việt Nam; chúc mừng thành công hết sức tốt đẹp của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và đồng chí Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc và tham dự Hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tại Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC và Năm APEC Việt Nam 2017.

Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc trong việc củng cố, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung; là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu, vì lợi ích và sự phát triển của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước khi rời Việt Nam, sáng 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ; hội kiến và dự chiêu đãi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, như bản ghi nhớ về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ Hai hành lang, một vành đai với sáng kiến Vành đai và con đường; bản ghi nhớ về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, thành lập nhóm công tác, hợp tác thương mại điện tử giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc; thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc...