Tôn vinh "những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng"

ANTD.VN - 95 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XI năm 2016, diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, tối 21-6.

Đến dự có các đồng chí: Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện các cơ quan báo chí trên toàn quốc. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng khi tới dự lễ trao giải đúng dịp kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần tới các nhà báo lão thành, đại diện các cơ quan báo chí trên cả nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao giải cho các tác giả đoạt giải A giải Báo chí quốc gia 2016.

“92 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, tích cực tham gia và đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ nhà báo Cách mạng Việt Nam thực sự là chiến sỹ, người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh. 

Đánh giá báo chí nước nhà có những đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương đóng góp của các thế hệ người làm báo.

Thời gian tới, trước tình hình đổi mới đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, để báo chí nước nhà tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Các cấp hội nhà báo, người làm báo cần quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, làm cầu nối giữa Đảng và nhân dân; biểu dương, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; đẩy mạnh việc phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong xã hội”.

Trước đó phát biểu khai mạc lễ trao giải, ông Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Báo chí Cách mạng nước ta ngày càng khẳng định những truyền thống nổi bật là luôn vững vàng về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và dân tộc, luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, luôn sáng tạo, tự đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế”.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trong năm 2016 với nhiều sự kiện thuộc mọi mặt của đời sống, báo chí đã phát hiện, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, phát hiện, đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ trao giải

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành trao giải báo chí quốc gia cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Giải báo chí quốc gia năm 2016 đã thu hút hơn 1.630 tác phẩm tham dự từ khắp nơi trên cả nước, ở mức cao nhất trong các mùa giải. Hội đồng sơ khảo đã chấm chọn 129 tác phẩm tiêu biểu. Tại chung khảo, 95 tác phẩm thuộc 11 loại giải ở cả 4 loại hình báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử được chọn trao giải, trong đó có 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải khuyến khích.