Tôn vinh các tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 18-7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô giai đoạn 2020-2025” và tuyên dương “Sáng kiến Thủ đô” năm 2020.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, hướng đến mục tiêu “thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hằng ngày”, 5 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục.

Trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”. Qua 5 năm, toàn thành phố đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 8.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. UBND thành phố đã tặng bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” cho 320 cá nhân.

Trong đó, có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân, lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Riêng năm 2020, toàn thành phố có 16.015 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến cấp cơ sở”; 960 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến cấp trên cơ sở”.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Để tiếp tục phát triển các phong trào thi đua trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô coi việc thực hiện phong trào thi đua vừa là động lực cho sự phát triển của từng đơn vị, doanh nghiệp, vừa là tiền đề để nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia và Thủ đô Hà Nội.

Các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; gắn phong trào thi đua yêu nước với các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; gắn thi đua với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng lao động, an toàn vệ sinh lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh... Trong chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô giai đoạn 2020-2025.