Tóm "đầu nậu" xì gà lậu cực lớn ở Hà Nội

ANTĐ - Hoàng Mạnh Cường (SN 1981, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cùng đồng phạm là Trần Quốc Dũng (SN 1994, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) vừa bị CQĐT CATP Hà Nội bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi Vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu.

Theo Thượng tá Thành Kiên Trung – Phó trưởng Phòng CSKT, sau nhiều ngày tổ chức nắm tình hình, trinh sát, Đội chống buôn lậu, Phòng CSKT phát hiện hành vi buôn bán xì gà có dấu hiệu nhập lậu liên quan đến Hoàng Mạnh Cường. Nam thanh niên này đứng tên kinh doanh tại 28 Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm.

Cường và Dũng tại cơ quan Công an, chiều 14-1

​Chiều 14-1, Đội chống buôn lậu phối hợp với Đội QLTT số 11 – Chi cục QLTT Hà Nội bắt quả tang Trần Quốc Dũng đang vận chuyển 400 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Sobranie do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ. Dũng khai vận chuyển số hàng trên từ cửa hàng của Trần Quốc Cường.

Một số tang vật bị thu giữ

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của Trần Quốc Cường; qua đó thu thêm nhiều phụ kiện hút xì gà; 2.535 bao thuốc lá ngoại và gần 26.000 điếu xì gà các loại do nước ngoài sản xuất. Bước đầu, Cường chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên, và khai thu mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.