Toàn văn phát biểu của Đại tướng Trần Đại Quang tại chương trình giao lưu nghệ thuật "Những bước chân lặng lẽ"

ANTĐ - Chương trình giao lưu nghệ thuật "Những bước chân lặng lẽ" do Công an Thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam vừa khép lại vào tối 7-8 tại Hà Nội. Đến dự chương trình, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an sẻ đã dành nhiều tình cảm động viên, chia sẻ cũng như những lời dặn dò lực cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội nói riêng cũng như lực lượng CAND nói chung. Báo An ninh Thủ đô xin được đăng toàn văn Bài phát biểu của Đại tướng Trần Đại Quang tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Những bước chân lặng lẽ”:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội!

Thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Thưa đồng bào, đồng chí, quý vị khán giả truyền hình!

 

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Những bước chân lặng lẽ” do Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) tổ chức. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý, đồng chí cán bộ Công an lão thành; cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an, bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở và nhân dân thành phố Hà Nội những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tôi biểu dương, đánh giá cao sáng kiến của Công an Thành phố Hà Nội và ANTV đã dành tặng món quà có ý nghĩa sâu sắc này để tri ân, tôn vinh những cống hiến, đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an, bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở Thành phố Hà Nội vào truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, sự phát triển chung của Thành phố và cả nước.

Chúng ta rất tự hào, xúc động và khâm phục những tấm gương dũng cảm, hy sinh, mưu trí, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở và nhân dân Thành phố Hà Nội trong sự nghiệp Cách mạng vể vang của Đảng, của dân tộc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng; khẳng định “Nhân dân là cội nguồn sức mạnh”, đồng thời là kết quả của cả quá trình bền bỉ rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an, bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở Thành phố trong suốt 70 năm qua, xứng đáng với đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Phát huy truyền thống vẻ vang và những chiến công, thành tích đạt được những năm qua, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lực lượng Công an, bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở Thành phố Hà Nội tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích mới to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng như đồng bào, đồng chí cả nước.

Xin trân trọng cảm ơn!