Toàn dân tham gia nhắn tin phòng, chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Các tầng lớp nhân dân có thể ủng hộ, đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống dịch thông qua nhắn tin đến Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia.

Các đại biểu tham dự buổi lễ nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, chiều 19-3, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Đây là động lực và nguồn lực giúp đội ngũ cán bộ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, các cơ quan, đơn vị và người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm và phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc.

Theo đó, đầu số dịch vụ nhắn tin là 1407. Nội dung cú pháp nhắn tin: CV n (trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng) gửi 1407. Giá trị ủng hộ 20.000 đồng nhân n lần. 

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, bao gồm hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ thày thuốc và các chiến sĩ công an, bộ đội, cơ quan báo chí trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh; hỗ trợ người bệnh nhiễm và nghi nhiễm phải cách ly để phòng, chống dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, những giọt nước nhỏ sẽ tạo nên biển lớn, trong khó khăn mới thấy được ý chí Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Covid-19 là thách thức chung của toàn nhân loại, không một ai nằm ngoài thách thức này.

“Những ngày qua, toàn dân ta một lòng chống dịch. Việt Nam vẫn là một trong số những nước làm tốt nhất, được thế giới công nhận. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn ở phía trước”- Bộ trưởng Bộ TT-TT nói.

Bộ trưởng lưu ý trong khó khăn không được hoang mang và hành động tốt nhất là chung sức, đồng lòng nhắn tin tới số 1407 để ủng hộ những người phòng chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói: “1 triệu người nhắn tin là được 20 tỷ, 10 triệu người là 200 tỷ, 100 triệu người dân Việt Nam là 2.000 tỷ đồng. Biển lớn luôn luôn và sẽ mãi từ những giọt nước nhỏ.

Covid sẽ qua đi, nhưng thế giới sẽ thay đổi. Chúng ta phải đón nhận và phải là người tạo ra sự thay đổi. Chúng ta phải chống dịch và chuẩn bị để bứt phá thành công. Mỗi chúng ta hãy góp sức, từ 1 giọt nước nhỏ tạo ra biển lớn để chúng ta vượt qua đại dịch và bứt phá thành công”.

Theo ông Trần Thanh Mẫn- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, việc nhắn tin ủng hộ sẽ góp phần tích cực phòng, chống dịch Covid-19.