Tô thắm thêm truyền thống cách mạng của Công an Thủ đô anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 10-7, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công Liệt sỹ CAND Trịnh Văn Đường. Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP Hà Nội và đại diện lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hà Đông, dự buổi lễ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội  phát biểu tại buổi lễ

Liệt sỹ Trịnh Văn Đường (SN 1914, quê quán thôn Yên Lộ, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông) nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội), nguyên cán bộ Ty Công an tỉnh Hà Đông.

Liệt sỹ Trịnh Văn Đường là chiến sỹ Công an trực tiếp chiến đấu ở địa bàn nằm sâu trong vùng địch chiếm đóng, nơi tập trung đầu não của địch. Liệt sỹ Trịnh Văn Đường đã cùng đồng đội kiên cường bám đất, bám dân xây dựng cơ sở phòng trào đồng thời trực tiếp chiến đấu diệt ác, trừ gian góp phần xứng đáng cho phong trào kháng chiến của địa phương và trong những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Hà Đông.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sỹ Trịnh Văn Đường

Năm 1952, đúng thời điểm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp ở địa phương, đồng chí đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ. Ngày 25-8-1962, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba cho công lao trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc.

Qua rà soát, nắm địa bàn, Công an quận Hà Đông đã kịp thời phối hợp với Phòng Tổ chức CATP Hà Nội, Phòng LĐTB&XH quận Hà Đông, Đảng ủy, UBND và CAP Yên Nghĩa cùng gia đình hoàn thiện hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền xác nhận Liệt sỹ đối với đồng chí Trịnh Văn Đường. Ngày 3-2-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sỹ Trịnh Văn Đường.

Đại diện lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hà Đông tặng quà cho thân nhân liệt sỹ Trịnh Văn Đường

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, xuất phát từ điều kiện, hoàn cảnh lịch sử những năm kháng chiến chống Pháp (1945-1954) rất khốc liệt. Sau khi mặt trận Tây Nam Hà Nội bị vỡ, thực dân Pháp tràn ra tấn công đánh chiếm tỉnh lị Hà Đông, cho lính nhảy dù xuống Vân Đình, chặn con đường đi Hòa Bình.

Trước lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cả nước đều đứng lên chiến đấu giành độc lập dân tộc; trong bối cảnh phải hoạt động ở vùng địch tạm chiếm, cán bộ Công an nói chung, trong đó có đồng chí Trịnh Văn Đường nói riêng phải hoạt động đơn tuyến, yêu cầu đảm bảo bí mật thông tin cá nhân rất cao và chỉ người có trách nhiệm mới được biết.

Nhân dịp này, Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ Hà Đông cũng trao tặng món quà cho thân nhân liệt sỹ Trịnh Văn Đường

“Có cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc nào, có cuộc chiến giữ vững an ninh chính trị, TTATXH nào mà không có mất mát, hy sinh. Để có được thành tích, chiến công đó, 399 liệt sỹ CATP Hà Nội, trong đó có liệt sỹ Trịnh Văn Đường đã ngã xuống. Sự hy sinh của liệt sỹ Trịnh Văn Đường luôn khắc sâu trong tim mỗi cán bộ, chiến sỹ công nhân viên CATP Hà Nội và tô thắm thêm lá cờ truyền thống cách mạng của Công an Thủ đô anh hùng”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải chia sẻ.

Đại diện Lãnh đạo CATP Hà Nội cùng Quận ủy, UBND quận Hà Đông, BCH CAQ Hà Đông và Đảng ủy, chính quyền phường Yên Nghĩa và thân nhân liệt sỹ Trịnh Văn Đường dâng hoa, thắp nén hương tri ân liệt sỹ Trịnh Văn Đường và các liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ phường Yên Nghĩa

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhiệt liệt biểu dương CAQ Hà Đông và cảm ơn các đơn vị chức năng, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông đã phối hợp trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ và tổ chức Lễ truy điệu, trao Bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sỹ Trịnh Văn Đường đảm bảo trang trọng.

Thay mặt gia đình, ông Trịnh Văn Nguyễn thân nhân liệt sỹ Trịnh Văn Đường bày tỏ xúc động cảm ơn Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, CAQ Hà Đông và Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã quan tâm, không quên đến sự hy sinh của liệt sỹ Trịnh Văn Đường đã hy sinh cho Tổ quốc quyết sinh.

Thân nhân liệt sỹ Trịnh Văn Đường khẳng định sẽ tiếp tục học tập, lao động thật tốt, đóng góp trách nhiệm với cộng đồng, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của liệt sỹ.