Tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu

ANTĐ -Sáng 14/7, tại Nhà tang lễ quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm Trưởng đoàn; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn; Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn; Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu và chia buồn cùng gia quyến.

Trong niềm xúc động, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi sổ tang: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, cán bộ hoạt động trước năm 1945, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương sâu sắc và những tình cảm quý trọng trong mỗi chúng ta. Xin gửi tới gia quyến đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu lời chia buồn sâu sắc, niềm tiếc thương vô hạn trước nỗi đau thương không gì bù đắp được. Kính chúc đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia buồn cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đến viếng đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu và chia buồn cùng gia quyến còn có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa viếng đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu.

Nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương trong cả nước đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu.

Sáng cùng ngày, tại Nhà tang lễ quốc gia, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu đã được cử hành trọng thể. 

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Lễ tang ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, sinh ngày 2/10/1926, quê quán xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; thường trú tại số nhà 11, ngõ 4C phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đồng chí là cán bộ tiền khởi nghĩa; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII; nguyên: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương (nay là Ban Kinh tế Trung ương). Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, trọng bệnh, đồng chí đã từ trần hồi 18h1', ngày 9/7/2016, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 91 tuổi. 

Với công lao, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Lễ tang đọc điếu văn tại lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh trong suốt cuộc đời cống hiến, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu luôn là tấm gương dũng cảm trong đấu tranh cách mạng; luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sự trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn tích cực hoạt động và là người Đảng viên vững vàng, kiên định theo con đường cách mạng do Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người Đảng viên Cộng sản kiên trung, gương mẫu, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với lòng mong muốn phục vụ nhân dân, phụ vụ đất nước, đồng chí đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc; là một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Hơn 70 năm hết lòng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, một trái tim giàu nhiệt huyết cách mạng đã ngừng đập! Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mất đi một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, nêu gương sáng về tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Gia đình mất đi một người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đáng kính, hết lòng chăm lo cho cuộc sống hạnh phúc của gia đình, nuôi dạy con cháu thành những người có ích cho xã hội. Đồng nghiệp, bạn bè, mất đi người đồng chí, người anh gương mẫu, giản dị, chân thành, người bạn thân thương, quý trọng, sống trọn nghĩa vẹn tình. Hình ảnh đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu kính mến mãi mãi in dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi chúng ta.

Là một trong những người hoạt động thực tiễn, gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu luôn sát dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân những lúc đi công tác. Những ai từng được sống, làm việc với đồng chí, dù chỉ gặp một lần cũng đều rất quý trọng, tin yêu, nhận được tình cảm đầy nghĩa tình của đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu.

Cùng ngày, lễ an táng đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu sẽ được cử hành tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.