Tình hình mới đòi hỏi phải tăng thời gian huấn luyện, đào tạo

ANTĐ - Góp ý vào dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Đức Chung, Thiếu tướng - Giám đốc CATP Hà Nội hoàn toàn đồng tình quy định thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự là 24 tháng cũng như quy định trong một số trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Tình hình mới đòi hỏi phải tăng thời gian huấn luyện, đào tạo ảnh 1

Theo phân tích của Giám đốc CATP Hà Nội, thực tiễn hiện nay, các lực lượng quân đội đều đã được trang bị vũ khí, áp dụng trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, tối tân hơn rất nhiều, vì thế đòi hỏi việc huấn luyện, thời gian đào tạo phải kéo dài hơn mới đáp ứng được yêu cầu, đạt được hiệu quả. Mặt khác, trong quân đội ngày nay có rất nhiều đơn vị đặc thù đòi hỏi sự tập luyện, đào tạo kỹ càng hơn, mất nhiều thời gian hơn, chẳng hạn như các bộ phận liên quan đến tên lửa, phòng không. Do vậy, việc cho phép Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là cần thiết, phù hợp với thực tiễn.

Cũng theo Thiếu tướng  Nguyễn Đức Chung, không nên đưa vào dự luật quy định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với đối tượng là học sinh phổ thông. “Quy định như vậy là không cần thiết vì đại đa số học sinh ở độ tuổi này thực chất chưa đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự” - đại biểu Nguyễn Đức Chung nói.