Tính cạnh tranh còn thấp

(ANTĐ) - Ông Nguyễn Bùi Hải - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (ERAV), Bộ Công thương cho biết, đánh giá mới nhất về giai đoạn thí điểm của thị trường phát điện cạnh tranh (từ tháng 1-2007) cho thấy, có nhiều yếu tố làm giảm tính cạnh tranh của thị trường.

Thị trường điện cạnh tranh thí điểm

Tính cạnh tranh còn thấp

(ANTĐ) - Ông Nguyễn Bùi Hải - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (ERAV), Bộ Công thương cho biết, đánh giá mới nhất về giai đoạn thí điểm của thị trường phát điện cạnh tranh (từ tháng 1-2007) cho thấy, có nhiều yếu tố làm giảm tính cạnh tranh của thị trường.

Theo quy định, 8 đơn vị phát điện tham gia thị trường thí điểm gồm các nhà máy điện Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình, Thác Mơ, Bà Rịa - Thác Bà, Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Sông Hinh - Vĩnh Sơn sẽ tham gia trực tiếp chào bán sản lượng điện.

Các nguồn chào giá thấp sẽ được ưu tiên huy động. Tuy nhiên, khi thiếu nguồn, các đơn vị phát điện thường chắc chắn được huy động tối đa 100% công suất nên chào ở mức giá trần 742 đ/KWh, nghĩa là, việc huy động nguồn điện không phụ thuộc vào mức giá chào. Hiện tượng này chiếm khoảng 65% thời gian thị trường vận hành.

Trong 8 đơn vị, nhiệt điện Phả Lại chiếm tới 50% tổng công suất của các đơn vị tham gia dẫn đến khả năng chi phối thị trường. ERAV kiến nghị, để tăng tính cạnh tranh, minh bạch, bình đẳng, cần tăng thêm số lượng các đơn vị tham gia thị trường điện, phù hợp nguyên tắc, mỗi đơn vị nguồn điện không được vượt quá 25% tổng công suất đặt toàn hệ thống.

Băng Dương