Tin mới nhất về vụ xe ben gây tai nạn kinh hoàng ở TP.HCM

ANTĐ - Chiều tối 17/2, tài xế xe ben gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở dốc cầu Trường Đai, trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, đã ra trình diện Công an. Hiện nguyên nhân ban đầu được Công an xác định xác định là do xe chở quá tải và mất phanh.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 và nhiều người bị thương xảy ra dưới dốc cầu Trường Đai, trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp vào trưa 17/2 như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, hiện Công an quận Gò Vấp đang hoàn thiện hồ sơ chuyển giao cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Mới nhất là chiều tối 17/2 Nguyễn Thanh Tùng (SN 1988, quê tỉnh Thanh Hóa), là tài xế điều khiển xe ben BKS 61C – 106.61 gây tai nạn, đã ra trình diện tại cơ quan Công an. Hiện Công an đang lấy lời khai với tài xế này.

Hiện trường vụ tai nạn

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, xe ben nói trên tại thời điểm gây tai nạn đã chở quá tải trọng cho phép. Lúc 11h30 trưa 17/2 khi tài xế Tùng điều khiển xe đổ dốc cầu Trường Đai thì xe bỗng dưng mất phanh, lao đi với tốc độ nhanh.

Tình huống này khiến tài xế Tùng không kiểm soát được tay lái nên đã đâm hàng loạt xe máy  đang lưu thông phía trước. Tai nạn làm 2 người chết và nhiều người khác bị thương.

Vụ tai nạn làm 2 người chết, 3 người bị thương

Tai nạn vừa xảy ra, tài xế Tùng xuống xe, rời khỏi hiện trường. Và đến chiều tối cùng ngày, sau khi thu xếp việc cá nhân, Tùng đến cơ quan Công an trình diện.