Hôm nay, 11-6, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Tìm câu trả lời cho những vấn đề nóng

ANTĐ - Hôm nay, 11-6, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận. Dự kiến, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát là người đăng đàn đầu tiên. Phóng viên Báo ANTĐ đã lấy ý kiến một số ĐBQH trước thềm phiên chất vấn. Phiên chất vấn được tiến hành từ ngày 11 đến hết trưa 13-6.

Tìm câu trả lời cho những vấn đề nóng ảnh 1Người dân mua nông sản ủng hộ bà con nông dân Quảng Ngãi

Đại biểu Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng: Tiếp tục củng cố doanh nghiệp trong nước

Tìm câu trả lời cho những vấn đề nóng ảnh 2

“Chúng ta đã có Nghị quyết về vấn đề nông nghiệp nhưng vẫn để xảy ra tình trạng được mùa, mất giá, đời sống của người nông dân còn nhiều khó khăn. Vì thế, tôi sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về vấn đề này. 

Với Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp lớn chưa phát triển đúng tầm, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa có chính sách đủ mạnh, nhiều doanh nghiệp vẫn phải giải thể. Nếu không vực được ngành công nghiệp trong nước lên, mà cứ dùng mãi vốn FDI thì khi nước ngoài rút đi, hậu quả là khôn lường. Do vậy, muốn hay không chúng ta cũng phải củng cố doanh nghiệp trong nước, vì thế cần có chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp trong nước phát triển tốt”.

Đại biểu Bùi Thị An, ĐBQH TP Hà Nội: Bộ trưởng cần dự báo được tình hình

Tìm câu trả lời cho những vấn đề nóng ảnh 3

“Việc chọn Bộ trưởng Công Thương trả lời chất vấn là hoàn toàn “trúng”, vì bộ này liên quan đến vấn đề thị trường, giá cả, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Thực ra, cái nóng của nông nghiệp không chỉ thuộc trách nhiệm Bộ NN&PTNT, mà còn có cả ngành công thương.

Theo tôi, khi chất vấn, các ĐB không cần gửi câu hỏi trước. ĐB không đòi hỏi Bộ trưởng phải nhớ từng số liệu nhưng những vấn đề “nóng” trong quản lý ngành thì Bộ trưởng phải nắm, không cần ai hỗ trợ. Vấn đề ĐB quan tâm chính là việc Bộ trưởng phải biết dự báo tình hình, để từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu”. 

Đại biểu Đỗ Văn Đương, Ủy viên Ủy Ban Tư pháp của Quốc hội: Chất vấn phải ra được giải pháp

Tìm câu trả lời cho những vấn đề nóng ảnh 4

“Nhiều câu hỏi xác đáng, thiết thực sẽ được ĐBQH dành cho các vị Bộ trưởng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tuy nhiên, tôi e ngại một điều là các Bộ trưởng trả lời có đáp ứng được các câu hỏi của ĐBQH hay không và quan trọng hơn nữa là có đưa ra được các giải pháp không, có lộ trình thực hiện một cách cụ thể không... Tôi thấy, có những vấn đề chất vấn nhiều năm nhưng chưa chuyển biến nhiều. 

Ví dụ, trong lĩnh vực nông nghiệp, vẫn xảy ra tình trạng được mùa, mất giá, được giá lại mất mùa. Như vậy, hiệu quả của chất vấn thực sự chưa cao. Thông qua chất vấn, phải làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng và đặc biệt là trách nhiệm của Chính phủ, từ đó đề ra những giải pháp đột phá mạnh mẽ. Tôi không muốn thấy điệp khúc hỏi đi rồi hỏi lại diễn ra. Tôi nghĩ rằng, cần có cơ chế ràng buộc trách nhiệm của những Bộ trưởng được chất vấn. Sau khi các ĐBQH chất vấn như vậy, thì Bộ trưởng đáp ứng nguyện vọng của cử tri và gắn với trách nhiệm của mình như thế nào? Bởi lẽ, Bộ trưởng nắm giữ vai trò, cương vị rất quan trọng trong việc điều hành, đưa ra những chính sách, giải pháp cho lĩnh vực của mình và như thế mới là người Bộ trưởng có quyết tâm”.

Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh): Chưa thấy chuyển biến thực sự

Tìm câu trả lời cho những vấn đề nóng ảnh 5

“Tôi sẽ tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương. Giải pháp mà Bộ trưởng đưa ra để tiêu thụ nông sản cho người nông dân như thế nào? Hiệu quả việc phát động phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ra sao? Tôi thấy Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đưa ra khá nhiều giải pháp, song một số giải pháp rất quan trọng lại chưa thấy Bộ trưởng đề cập. Hàng hóa thương hiệu không có, hàng nhái, hàng giả vàng thau lẫn lộn, làm sao người dân tin tưởng được? Mặt khác, trong khá nhiều giải pháp mà Bộ Công Thương đưa ra, tôi thấy vấn đề công nghiệp phụ trợ cũng chưa có giải pháp cụ thể, công nghiệp chế biến chưa thay đổi. Rồi vấn đề tổ chức thực hiện ra sao rất quan trọng, tư lệnh ngành viết được, nói được nhưng có làm được hay không thì chưa biết. Mà nếu không làm được thì sao? Tôi cho rằng phải có chế tài về thực hiện lời hứa của các tư lệnh ngành”.

Đại biểu Võ Thị Dung (TP.HCM): Quan tâm đến việc thực hiện lời hứa của Bộ trưởng

Tìm câu trả lời cho những vấn đề nóng ảnh 6

“Ở phiên chất vấn lần này, trong 4 Bộ trưởng, có 3 Bộ trưởng Công Thương, NN&PTNT, GD-ĐT là những người đã một số lần đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội trong nhiệm kỳ này. Cái mà tôi quan tâm là các Bộ trưởng thực hiện lời hứa của chính mình tại những phiên chất vấn trước đó đến đâu. Đặc biệt là Bộ trưởng NN&PTNT, câu chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa trong nông nghiệp đã tồn tại dai dẳng suốt những năm qua, vấn đề quản lý quy hoạch phát triển nông nghiệp chưa được giải quyết. Hay với Bộ trưởng Bộ Công Thương, tôi chưa hài lòng với những nội dung báo cáo về thực hiện lời hứa ở phiên chất vấn kỳ họp trước. Biết rằng có những vấn đề không thể giải quyết trong một thời gian ngắn được, Bộ trưởng đã cố gắng hết sức thì ĐBQH, cử tri cũng chia sẻ, song với những vấn đề đã tồn tại lâu dài, Bộ trưởng đã hứa thì phải thực hiện được”.