Đơn vị bầu cử số 5, TP Hà Nội:

Tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng

ANTD.VN - Sáng nay (10-8), Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và ông Đỗ Đức Hồng Hà, Giám đốc Học viện Tư pháp, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 5 - TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, đồng thời lắng nghe, trao đổi nhiều nội dung cử tri quan tâm.

Sau 10 ngày làm việc (từ ngày 20 đến ngày 29-7), với tinh thần đoàn kết dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nội dung trọng tâm là xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng, các ĐBQH đã nghe nhiều ý kiến cử tri nêu các vấn đề và kiến nghị xung quanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Cử tri Đặng Hữu Bình, ở xã Tân Hội kiến nghị huyện cần có quy hoạch tổng thể và có lộ trình lớn về việc phát triển đô thị. Cùng với đó, mạng lưới giao thông tại địa bàn, trong đó có nhiều trục đường cần phát triển để giảm thiểu ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại tốt hơn, giảm gánh nặng cho quốc lộ 32, trong đó cần sớm giải quyết trục đường Hoàng Quốc Việt kéo dài liên quan đến địa bàn huyện đã “ách tắc” 10 năm nay chưa thông.  

Đại biểu Quốc hội Đào Thanh Hải, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng

Cử tri Nguyễn Hữu Quy, xã Tân Lập nêu ý kiến đồng quan điểm trong việc giảm gánh nặng giao thông cho quốc lộ 32, như cử tri xã Tân Hội phát biểu. Cử tri Nguyễn Hữu Quy bày tỏ kỳ họp Quốc hội vừa qua cho thấy đây là kỳ họp trách nhiệm, cử tri kỳ vọng sẽ có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành và mong muốn các cơ quan chức năng có giải pháp để tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, khi mà nguồn lực đang hạn chế, trong khi nhiều chỉ tiêu khác cần những nguồn lực lớn mới thực hiện được.

“Tôi kiến nghị, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương cần trú trọng công tác giải phóng mặt bằng tại xã Tân Lập. Bởi vì ở đây đã có 17 dự án có nhiều vướng mắc do thay đổi chính sách, giải phóng mặt bằng… Do đó đã gây khó khăn cho địa phương trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng do sự khác biệt giữa những người được hưởng chế độ khác nhau trong cùng một khu vực. Cùng với đó, việc phát triển làng nghề tại xã cần nhanh chóng thực hiện, để người dân có cơ sở giao lưu ngành nghề, hàng hóa cho địa phương” - ông Quy đề nghị.

Các ĐBQH  trao đổi với cử tri bên lề buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đan Phượng

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đề xuất: “Cần có nghiên cứu để Luật đất đai sớm được vận dụng, địa phương thực hiện không gặp vướng mắc, khó khăn. Hiện nay, tồn tại trong việc ban hành tổ chức, triển khai bộ máy Thanh tra xây dựng đã gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhân sự, phân công công việc. Về những khúc mắc tại các xã Tân Hội, và Tân Lập, chúng tôi đã làm báo cáo tới thành phố để có hướng giải quyết”.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đã có nhiều ý kiến đề nghị có giải pháp quản lý chặt chẽ vấn đề lấn chiếm đất công tại địa phương và mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang diễn ra nghiêm trọng.

Thay mặt các ĐBQH đơn vị bầu cử số 5 - TP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải đã cảm ơn những ý kiến tâm huyết của các cử tri, qua đó ĐBQH thấy được hơi thở của cuộc sống, nắm rõ mặt trái và những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện. Bày tỏ cảm ơn chân thành tới cử tri huyện Đan Phương đã bỏ phiếu tín nhiệm cao, Đại biểu Đào Thanh Hải xin hứa sẽ quyết tâm hơn nữa, xứng đáng là người đại biểu dân cử của thành phố Hà Nội, đóng góp vào những vấn đề chung của đất nước và phát triển của Thủ đô.

Nhiều cử tri đã đưa ra những ý kiến tâm huyết nhằm thúc đẩy phát triển

kinh tế - xã hội tại địa phương

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, Đại biểu Đào Thanh Hải khẳng định sẽ có trách nhiệm chuyển đến cơ quan chức năng, đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung cử tri quan tâm phản ánh. Nhấn mạnh vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, làng nghề tại địa phương nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội rất quan trọng, Đại biểu Đào Thanh Hải hứa sẽ kiến nghị thành phố trả lời và hướng dẫn rõ ràng từng vấn đề, tạo thuận lợi cho địa phương trong công tác quản lý đất đai, xây dựng cũng như các vấn đề khác.

Đại biểu Đào Thanh Hải bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phấn đấu đạt cao nhất chỉ tiêu các mặt phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ANTT ở địa phương, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2016.