Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước

ANTD.VN - Chiều 27/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức Christian Berger và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Prak Nguon Hong, nhân dịp các Đại sứ đến nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ngài Christian Berger, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam (bên trái)

Chúc mừng ngài Christian Berger, Đại sứ CHLB Đức đến nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn trên cương vị mới của mình, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng.

Cụ thể, thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đại sứ Christian Berger tạo điều kiện, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Đức trên một số lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; tăng cường, mở rộng hợp tác trong phòng, chống chủ nghĩa khủng bố, tội phạm có tổ chức, di cư bất hợp pháp…; thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, chia sẻ thông tin an ninh, quốc phòng nói chung cũng như giữa các cơ quan an ninh, cảnh sát, nội vụ của hai nước nói riêng trên các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống. Qua đó, góp phần đảm bảo tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đại sứ Đức Christian Berger cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, đồng thời nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa Bộ Công an với các cơ quan thực thi pháp luật của Đức, vì hòa bình của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Prak Nguon Hong.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Prak Nguon Hong.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã luôn được củng cố, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt, về hợp tác phòng, chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng tăng cường hợp tác với Campuchia. Các cơ quan chức năng hai Bộ đã phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người… góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, trên cương vị mới của mình, Đại sứ Prak Nguon Hong sẽ tiếp tục có những đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và lực lượng công an hai nước nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công an Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Prak Nguon Hong khẳng định, sẽ tạo mọi điều kiện nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa lực lượng công an hai nước nói riêng ngày càng phát triển.