Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

ANTĐ - Đó là yêu cầu của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ TP Hà Nội với các cấp ủy đảng tại hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 14-1.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI

Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2016; thông qua danh mục các chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.


Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, năm 2015, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP trên cả 3 phương diện: xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự, tổ chức phục vụ đại hội với nhiều điểm mới, sáng tạo được các địa phương khác và dư luận đánh giá cao.

Bên cạnh đó, năm qua, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thành ủy và các cấp ủy đảng luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng; duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, Ban Thường vụ Thành ủy đã có nhiều nỗ lực thực hiện kế hoạch, công tác, lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP, đạt kết quả quan trọng toàn diện, một số lĩnh vực vượt chỉ tiêu, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh thực hiện, tập trung những khâu, những địa bàn trọng yếu, còn tồn tại, hạn chế. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 250 đảng viên, 81 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra đã kết luận 151 trường hợp có vi phạm, thi hành kỷ luật 62 trường hợp. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với 3.122 đảng viên và 1.066 tổ chức đảng...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ TP Hà Nội đánh giá, nhìn lại kết quả nhiệm vụ năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực của các hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả nổi bật như kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, GRDP 9,24% (tăng cao nhất trong 10 năm qua); tổng thu ngân sách khoảng 157.000 tỷ đồng (9,93% so kế hoạch được giao); trật tự văn minh đô thị có nhiều chuyển biến từ quản lý trật tự đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường... Đặc biệt, Hà Nội đứng đầu cả nước về công tác xây dựng nông thôn mới với 201/386 xã đạt chuẩn...

Thành phố đã tổ chức trang trọng, tiết kiệm nhiều hoạt động chính trị lớn của Thủ đô và cả nước, các hội nghị quốc tế quan trọng; tình hình chính trị ổn đinh; quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, vị thế và uy tín của Thủ đô được nâng cao...

Toàn cảnh hội nghị

Theo đồng chí Phạm Quang Nghị, đạt được những kết quả tích cực đó là nhờ sự đổi mới trong công tác điều hành của Thành ủy khi đã tập trung, quyết liệt, tăng cường quản lý cán bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở... “Từ những sự việc, phong trào cụ thể đã có nhiều cán bộ trưởng thành, được nhân dân tín nhiệm”, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Để triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra 8 chương trình công tác lớn toàn khóa. Các chương trình đã bám sát vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra; tiếp thu, kế thừa kết quả, kinh nghiệm thực hiện 9 chương trình công tác của Thành ủy khóa XV.

Đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu, ngay sau hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cần tập trung vào xây dựng nội dung của từng chương trình công tác, phân công rõ việc, rõ người; bảo đảm khoa học, hiệu quả và thiết thực, tránh chồng chéo nội dung… Đồng chí Phạm Quang Nghị đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội phải có sự cân nhắc tổng thể, các chương trình phải có điểm nhấn, nêu rõ trọng tâm, trọng điểm. “Tổ chức thực hiện mới là khâu quan trọng quyết định sự thành công”, đồng chí Phạm Quang Nghị nói.

Đồng chí Phạm Quang Nghị đặc biệt nhấn mạnh, công tác thanh tra, kiểm tra giám sát cần hướng trọng tâm đến việc nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với xử lý nghiêm các sai phạm. Lưu ý công tác cải cách hành chính tiếp tục vừa là nhiệm vụ chủ yếu vừa là khâu đột phá, đồng chí Phạm Quang Nghị lưu ý, các cấp ủy đảng cần xây dựng chương trình công tác phù hợp với địa phương, triển khai ngay công tác từ tháng đầu năm. “Trước mắt, cần triển khai ngay nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón tết vui tươi, phấn khởi; tập trung đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”, đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu.