Tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân

ANTĐ - Hôm qua 17-2, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2016. Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Văn Ba, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương…

Tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân ảnh 1Đồng chí Nguyễn Đức Chung trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu công tác

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu rõ, hội nghị có nhiệm vụ tổng kết công tác Đảng của CATP năm 2015, triển khai chương trình công tác Đảng năm 2016. Do đó, cần tập trung vào các nội dung công tác xây dựng Đảng, nêu rõ những mặt được và chưa được, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, đề ra biện pháp giải quyết; dự báo tình hình, xây dựng chương trình triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương sẽ thực hiện trong năm 2016.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu đề xuất những giải pháp có ý nghĩa quan trọng về đảm bảo ANTT; xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; đảm bảo giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của Thủ đô và đất nước. 

Đảng ủy CATP đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015-2020; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được tăng cường, có chuyển biến rõ nét so với năm 2014. Kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ làm việc và lễ tiết tác phong khi tiếp xúc với nhân dân của CBCS được nâng lên. Nhiều hoạt động thi đua thực sự là điểm nhấn, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với CBCS. “Đối chiếu với nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy CATP năm 2015, Đảng ủy CATP đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra”, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi khẳng định.

Tại hội nghị, chỉ huy một số đơn vị đã tham luận về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, làm rõ hơn các vấn đề đã thể hiện trong báo cáo tổng kết công tác Đảng của CATP.

Xác định rõ những yêu cầu trọng tâm

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định trong năm 2015, Đảng ủy CATP đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội. Biểu dương các kết quả đã đạt được của Đảng ủy CATP trong năm 2015, đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và gợi mở, chỉ đạo biện pháp khắc phục. 

Nêu rõ năm 2016 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp… đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cách toàn diện, trong đó lực lượng Công an sẽ là cơ quan thường trực của nhiều chương trình. Do đó để công tác Đảng trong CATP tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả, Đảng ủy CATP cần tích cực triển khai học tập, xây dựng chương trình công tác thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương.

Thực hiện nghiêm túc dân chủ trong Đảng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng. Cùng với đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố đội ngũ, chấn chỉnh tư thế tác phong, hạn chế đến mức thấp nhất sai phạm của CBCS, đặc biệt trong quá trình làm việc, tiếp xúc với nhân dân. Cần tiếp tục quan tâm chăm lo bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt từ cấp cơ sở; tổ chức thực hiện phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực.

Cấp ủy, lãnh đạo từng đơn vị phải chủ động đôn đốc triển khai, kiểm tra giám sát, phát hiện sai phạm để có biện pháp phòng ngừa kịp thời; tiếp tục chăm lo các tổ chức đoàn thể gắn với nhiệm vụ chính trị của CATP. Một yêu cầu quan trọng khác, là bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, UBND TP trong công tác Đảng, công tác chuyên môn, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chuyên đề, biện pháp công tác công an…