Tiếp nhận kỷ vật lịch sử CAND của các tỉnh Hà Nam - Nam Định - Thái Bình

ANTĐ - Chiều 9/1, tại Công an tỉnh Thái Bình, Ban tổ chức Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” đã tổ chức lễ tiếp nhận kỷ vật lịch sử của tập thể, cá nhân công an ba tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nam. Song song cùng hoạt động tiếp nhận kỷ vật là Triển lãm gần 200 kỷ vật lịch sử CAND qua các thời kỳ.

Tiếp theo đợt sưu tầm, tiếp nhận kỷ vật tại Sơn La, Ban tổ chức Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” đã tiến hành khảo sát, sưu tầm được gần 60 kỷ vật có giá trị tại Thái Bình như: Chiếc đài của Đại tá Lê Minh Tại, An ninh quận III Đà Nẵng đã sử dụng phục vụ hoạt động tại chiến trường Quảng Đà thời kháng chiến chống Mỹ; Khẩu súng ngắn của đồng chí Phan Quốc Bảo, cán bộ Công an Thái Bình chi viện cho An ninh miền Nam thu được của địch; hay những kỷ vật là quân trang, phương tiện của các cán bộ Công an Thái Bình, được trang bị sử dụng khi tăng cường chi viện cho An ninh miền Nam…

Tiếp nhận kỷ vật lịch sử CAND của các tỉnh Hà Nam - Nam Định - Thái Bình ảnh 1
Một số kỷ vật gắn với thời kháng chiến gian khổ

Bên cạnh đó, kết quả sưu tầm tại các tỉnh Hà Nam và Nam Định cũng mang lại nhiều kỷ vật có ý nghĩa. Chúng không chỉ là gắn với lịch sử kháng chiến chống Mỹ; những chiến công vang dội  mà còn là những đồ vật chất chứa sự gian khổ, hi sinh của mỗi đồng chí công an như chiếc cặp lồng, “ăng gô”, võng, dù… gắn bó theo năm tháng. Chúng cũng là những kỷ vật mang sáng kiến sáng tạo trong công tác chuyên môn, gắn liền với phong trào quần chúng từ năm 1975  tới nay như “chiếc gậy an ninh” tự  tạo của Ban bảo vệ dân phố phường Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam; Kẻng an ninh, khuyến học; loa pin cầm tay của ban bảo vệ dân phố…

Một số kỷ vật CAND tiêu biểu trong cuộc sống cá nhân và công tác chuyên môn của lực lượng

Tại lễ tiếp nhận, 21 lượt tập thể, cá nhân trong và và ngoài lực lượng thuộc 3 tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nam đã trao tặng 28 hiện vật tiêu biểu. Những người dự buổi lễ đã lần lượt được nghe các câu chuyện xúc động gắn liền với những kỷ vật của các vị lão thành, là những nhân chứng lịch sử, là những người đã đem tài năng, sức trẻ cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước.

Mỗi kỷ vật là một câu chuyện cảm động

Cùng với đó, Ban tổ chức Cuộc vận động đã thực hiện lễ triển lãm, trưng bày các kỷ vật lịch sử Công an nhân dân tiêu biểu được sưu tầm trong năm 2013. Đây là hoạt động thiết thực tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND”, đồng thời cũng động viên, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ CAND qua các thời kỳ trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Công an nhân dân, Phó Ban tổ chức cho biết: “Tính đến tháng 12-2013, sau một năm thực hiện, Cuộc vận động đã sưu tầm được hơn 900 kỷ vật tiêu biểu được sưu tầm, tiếp nhận; trong đó, 30% kỷ vật đã được hoàn thiện hồ sơ khoa học.”

Tiếp nhận kỷ vật lịch sử CAND của các tỉnh Hà Nam - Nam Định - Thái Bình ảnh 6
Buổi triển lãm thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ


Lễ tiếp nhận và triển lãm kỷ vật tại Công an tỉnh Thái Bình là hoạt động thiết thực góp phần khích lệ các thế hệ trẻ của lực lượng CAND phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, Ban tổ chức Cuộc vận động sẽ tiếp tục khảo sát để sưu tầm kỷ vật trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Nam Bộ; đồng thời tổ chức triển lãm tại các địa phương để giới thiệu, phát huy giá trị riêng có của những hiện vật lịch sử.