Gặp mặt truyền thống cán bộ lão thành hưu trí CATP Hà Nội:

Tiếp lửa cách mạng, tri ân các thế hệ Công an đã cống hiến vì Thủ đô bình yên

ANTĐ - Sáng 11-8, Đảng ủy- Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ công an lão thành qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi gặp mặt. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội ôn lại truyền thống 70 năm Công an Thủ đô đồng hành cùng đất nước

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc và Trưởng Công an các quận huyện, Trưởng các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt còn có Đại tá Nguyễn Duy Xuất, Phó Cục trưởng Cục Chính sách- Bộ Công an; Trung tướng Lê Thành, Chủ nhiệm CLB hưu trí Bộ Công an; ông Phạm Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Văn Hoạt, Phó chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội ân cần hỏi thăm các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ công an hưu trí

Sau các tiết mục văn nghệ với chủ đề Chúng tôi là chiến sỹ Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã phát biểu tri ân 475 cán bộ công an lão thành hưu trí Công an Thủ đô về dự buổi gặp mặt, ôn lại truyền thống lịch sử xây dựng và phát triển của Công an Thủ đô trong 70 năm đồng hành cùng đất nước.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, UBND, HĐND, và nhờ sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an Thủ đô không quản ngại khó khăn gian khổ, thử thách hy sinh, hết lòng hết sức, phục vụ nhân dân, mưu trí dũng cảm bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa xã hội, tấn công trấn áp tội phạm lập được nhiều chiến công. Cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô đã và đang làm việc với điều tâm niệm thiêng liêng: gác cho dân yên giấc, dẹp bớt lo âu, đắp bồi tin yêu, hy vọng vào tương lai tươi sáng của Thủ đô, đất nước. 

Ghi nhận vai trò của các thế hệ công an hưu trí trong giai đoạn hiện nay, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng nêu rõ, các bác, các cô, các chú, các anh chị về gặp mặt ngày hôm nay đã đi qua thời kỳ oanh liệt nhất của dân tộc, đã cống hiến, thậm chí hy sinh cả xương máu để làm nên lịch sử, là những trang vẻ vang, hào hùng trong pho sử của lực lượng CAND. Cho đến hôm nay, các bác, các cô, các chú, dù đã tuổi cao nhưng ý chí vẫn bền và tinh thần vẫn đầy nhiệt huyết, luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chế độ, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ cơ sở... thường xuyên có ý kiến đóng góp với CATP về công tác xây dựng lực lượng và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. 

Tiếp lửa cách mạng, tri ân các thế hệ Công an đã cống hiến vì Thủ đô bình yên ảnh 3

Cuộc gặp mang ý nghĩa tiếp lửa truyền thống cách mạng, tri ân các thế hệ đi trước

“Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chính là sự tiếp lửa truyền thống cách mạng, sự gửi gắm tâm huyết của biết bao thế hệ Công an trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự đối với những người đang kế tục sự nghiệp” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Đồng thời thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đã hứa với các cán bộ công an lão thành, hưu trí sẽ chỉ đạo lực lượng CATP Hà Nội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, đổi mới lề lối làm việc theo hướng gần gũi với nhân dân, phấn đấu mỗi đơn vị công an là niềm tự hào, niềm tin của nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì một Thủ đô bình yên, xứng đáng với hình ảnh “Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên - vì nhân dân phục vụ”.

Đại tá Nguyễn Đình Thành, nguyên Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ gặp mặt 

Thay mặt các thế hệ công an, Đại tá Nguyễn Đình Thành, nguyên Giám đốc CATP đã phát biểu cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp gỡ thân tình, đồng thời nêu lên những nguyên nhân giành thắng lợi trong mỗi chiến công của lực lượng Công an Thủ đô trong gần 1 thế kỷ qua. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp đó và tiếp thu thực hiện trong thời gian tới.