Thường vụ Thành ủy HN kết luận về dự án khách sạn SAS
(ANTĐ) - Thời gian qua, việc thực hiện dự án xây dựng khách sạn SAS Royal tại 295 đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội được các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận nhân dân quan tâm. Ngày 18-2-2009, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có cuộc họp về vấn đề này.
>>>Không có chuyện “xén” đất Công viên Thống Nhất xây khách sạn
Theo Thông báo số 81-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình triển khai dự án khách sạn SAS, dự án xây dựng khách sạn SAS được liên doanh giữa Công ty SAS (Thụy Điển) và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Du lịch Dịch vụ Hà Nội (thuộc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội) được triển khai các thủ tục từ tháng 7-1989.
Dự án tuy không lớn về quy mô, diện tích sử dụng đất và tổng mức đầu tư nhưng liên quan đến nhiều yếu tố nhạy cảm xuất hiện ngay từ khi bắt đầu khởi động dự án cho tới nay. Do những khó khăn khách quan, chủ quan của từng giai đoạn cụ thể nên việc triển khai thực hiện bị kéo dài gần 20 năm.
Sau khi nghe báo cáo của Ban cán sự UBND TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất giao Ban Cán sự Đảng UBND TP tiếp tục rà soát lại toàn bộ các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai dự án; chú ý xác minh làm rõ năng lực và tư cách pháp nhân của đối tác liên doanh nước ngoài qua những lần thay đổi; đánh giá một cách toàn diện hiệu quả kinh tế và xã hội của dự án.
Chủ động tham khảo và tranh thủ ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan để từ đó cân nhắc, lựa chọn hướng giải quyết, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những thuận lợi, khó khăn liên quan đến dự án và đề xuất chủ trương giải quyết.
Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TP phối hợp với các cơ quan liên quan, làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về chủ trương giải quyết của thành phố đối với dự án. Bên cạnh đó cần chỉ đạo các cơ quan chức năng gặp gỡ, trao đổi với đối tác nước ngoài để xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến dự án.
Ban Thường vụ Thành ủy cũng giao cho Ban Cán sự Đảng UBND TP có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ các công viên của thành phố, trong đó có công viên Thống Nhất; huy động sự tham gia của các nguồn lực xã hội hóa; tăng cường công tác quản lý, triệt để chống lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích.
Phương Anh