Thực tập chữa cháy, cứu nạn tại tòa tháp cao nhất Việt Nam

ANTĐ -Cảnh sát PCCC TP Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH MTV Keangnam Vina đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tổ hợp chung cư, văn phòng, khách sạn 72 tầng Keangnam Landmark Tower vào sáng 18-12.

Tòa tháp cao nhất Hà Nội có 72 tầng, diện tích mặt bằng hơn 10.000 m2 nằm tại địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Các tầng được sử dụng như sau: Từ tầng 1-7 là khu vực lễ tân, tạp hóa, ngân hàng, công ty, văn phòng; từ tầng 10-11 bệnh viện, nhà trẻ, trung tâm tiếng Anh; từ tầng 12-46 văn phòng cho thuê, từ tầng 47-60 gồm 378 căn hộ; từ tầng 61-71 là khách sạn với 367 phòng; tầng 72 khu giải trí, tham quan. Với đặc điểm của tòa nhà, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ, PCCC.  

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ dùng xe thang đưa vòi rồng lên cao chữa cháy

Tình huống giả định vào khoảng 9 giờ sáng 18-12, cháy xảy ra ở khu vực để xe máy tầng 2, trong tổng 7 tầng để phương tiện với chất cháy chủ yếu là xăng, dầu, nhựa tổng hợp, cao su, đệm mút... Nguyên nhân xảy cháy do 1 xe máy để tại khu vực để xe máy tầng 2 rò rỉ xăng chảy loang trên nền nhà gặp nguồn nhiệt từ tàn thuốc lá gây cháy. Trong thời gian ngắn, đám cháy phát triển mạnh và lan sang các xe đỗ liền kề.

Hệ thống chữa cháy tự động tại vị trí cháy không hoạt động do sự cố. Khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã sử dụng bình chữa cháy xách tay và các lăng phun nước từ các họng nước chữa cháy vách tường dập lửa. Nhưng do đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc nên lực lượng chữa cháy cơ sở không thể tiếp cận và chữa cháy. 5 phút sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội có mặt cùng lực lượng PCCC cơ sở phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Nhiều người dân tham dự buổi thực tập PCCC

Lúc này, đám cháy đã lan rộng khoảng 60m2 và tiếp tục đang phát triển xung quanh, có nguy cơ cháy lan sang khu vực khác. Sau hơn 10 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều động 10 xe cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường làm nhiệm vụ. Nhiều người bị thương, mắc kẹt trong tòa nhà đã được cứu nạn kịp thời, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa nạn nhân mắc kẹt xuống nơi an toàn

Đại diện Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết: “Phương án diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Keangnam Landmark Tower là một trong những hoạt động thường xuyên của đơn vị để phối hợp với Công ty TNHH MTV Keangnam Vina – đơn vị quản lý tòa nhà “ôn bài” nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại khi hỏa hoạn xảy ra. Đồng thời, đây là dịp để kiểm tra sự phối hợp điều hành chỉ huy, thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng chữa cháy, CNCH chuyên nghiệp của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, qua đó quán triệt việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trong tổ chức chữa cháy đến lực lượng chữa cháy cơ sở và nâng cao hiệu quả tuyên truyền an toàn PCCC đến với người dân”.

Những hình ảnh phương án thực tập.

Thực tập chữa cháy, cứu nạn tại tòa tháp cao nhất Việt Nam ảnh 6Lực lượng cứu nạn sẵn sàng chiến đấu khi có hiệu lệnh của chỉ huy chữa cháy tại hiện trường

Một chiến sỹ điều khiển nâng xe thang lên cao cứu nạn