Thực phẩm lậu “qua mặt” cơ quan chức năng
(ANTĐ) - Từ đầu tháng 4 đến nay, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Long Biên cho biết, đơn vị đã phát hiện, xử lý 2 vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Đáng chú ý, lực lượng CSKT CAQ Long Biên đã lập hồ sơ xử lý 1 trường hợp vận chuyển thực phẩm nhập lậu dùng hồ sơ không hợp lệ để “qua mặt” cơ quan chức năng.
Mẫu thực phẩm nhập lậu |
Khoảng 20h ngày 2-4, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Long Biên làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ, phát hiện, kiểm tra xe ôtô BKS: 99K-7015 có biểu hiện nghi vấn. Đúng như phán đoán của lực lượng công an, trên xe ôtô này chở số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc; gồm hơn 1.300 bánh kem ốc quế dạng túi, 180 hộp bim bim xiên dạng que, hơn 1.500 gói thạch ống.
Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Dương (SN 1982), quê quán TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xuất trình 2 hoá đơn bán hàng thông thường, ghi địa chỉ nơi xuất hàng ở Lạng Sơn. Chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV cho biết, với chủng loại mặt hàng thực phẩm như trên, việc xuất trình hoá đơn bán hàng thông thường là chưa đủ.
Theo quy định quản lý Nhà nước, bất cứ mặt hàng thực phẩm nhập khẩu nào cũng phải có giấy phép và chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên với một số hoá đơn bán hàng thông thường nêu trên, lái xe Nguyễn Văn Dương đã vận chuyển trót lọt hàng từ Lạng Sơn về Hà Nội. Và ngay tại Lạng Sơn, cơ quan Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra mà vẫn “bỏ qua”.
Chưa đầy 1 ngày sau sự việc trên, lực lượng CSKT CAQ Long Biên trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã bắt quả tang xe ôtô tải nhẹ do Lê Đức Long (SN 1983), quê Ninh Giang, Hải Dương, đang vận chuyển hàng lậu vào nội thành Hà Nội. Trên 3.000 sản phẩm đồ chơi bị thu giữ, trong đó có mặt hàng cấm là súng nhựa, với số lượng gần 600 khẩu.
Cả 2 vụ việc trên đang được CAQ Long Biên khẩn trương khai thác mở rộng; đặc biệt xác minh rõ quy trình kiểm soát đối với mặt hàng thực phẩm không đủ giấy tờ mà vẫn vận chuyển trót lọt về Hà Nội.
Minh Hà