Thực hiện thắng lợi các mục tiêu ở địa bàn trọng điểm của Thủ đô

ANTD.VN - “Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CAQ Ba Đình, Hà Nội lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2015-2020, lòng tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng được củng cố và nâng cao; công cuộc đổi mới và phát triển của Thủ đô nói chung và quận Ba Đình nói riêng đạt được nhiều thành tựu quan trọng…”, đó là chia sẻ của Trung tá Phạm Hải Thắng – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng CAQ Ba Đình trước Đại hội Đảng bộ CAQ lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025…

Lực lượng CAQ Ba Đình triển khai công tác tuần tra địa bàn

Cũng theo Trung tá Phạm Hải Thắng, trong 5 năm qua, Đảng ủy CAQ đã chủ động tham mưu cho Quận ủy xây dựng, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, chuyên đề, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Phát huy vai trò làm chủ

Đối với công tác đảm bảo ANCT, CAQ tham mưu cho Quận ủy, UBND quận huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn. Đảng ủy CAQ tập trung lãnh đạo, triển khai nhiều biện pháp công tác để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09 của Chính phủ… Qua đó đạt được những kết quả quan trọng, kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, giữ vững ANTT; tạo cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, phát huy được vai trò làm chủ, tính sáng tạo, sự tự giác của quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm đã phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội, những yếu tố mới nảy sinh trong quá trình đổi mới, để từ đó tham mưu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phòng ngừa tội phạm.

“Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy CAQ đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện các biện pháp kiềm chế sự gia tăng tội phạm, không để tội phạm lộng hành. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm hình sự hàng năm đạt 80,3%, khám phá trọng án đạt 100% , không để tội phạm hoạt động có tổ chức, không để  hình thành tụ điểm tội phạm và TNXH”, Trung tá Phạm Hải Thắng thông tin.

Đảng bộ CAQ Ba Đình hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ CAQ lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Thượng tá Võ Xuân Đương – Phó trưởng CAQ Ba Đình, cho biết trong 5 năm qua, Đảng ủy CAQ đã tham mưu Quận ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Bên cạnh đó, Đảng ủy CAQ thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong toàn thể CBCS, đảng viên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", lãnh đạo việc thực hiện các chuyên đề hàng năm để quán triệt quan điểm qua học tập, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác rèn luyện với việc “làm theo” tư tưởng, chuấn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi đảng viên, CBCS.

Lực lượng CAQ Ba Đình trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị chức năng đóng trên địa bàn

“Đối với công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy CAQ thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận và quyết định các nội dụng về công tác cán bộ, đảm bảo khách quan, công khai, đúng người đúng việc, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ… lãnh đạo tốt việc thực hiện hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy CATP, Quận ủy Ba Đình về đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Hàng năm Đảng bộ CAQ đều đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu”, Thượng tá Võ Xuân Đương cho biết.

Chia sẻ những thành công trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung tá Phạm Hải Thắng cho rằng, những kết quả mà Đảng ủy, BCH CAQ Ba Đình đạt được bắt nguồn từ việc biết kế thừa những thành tích, truyền thống vẻ vang của đơn vị và  đặc biệt luôn nhậy bén, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng như các phong trào thi đua ở địa phương. Trong công tác XDLL luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là các đồng chí cấp Trưởng đơn vị Công an phường, đội, nhân điển hình gương người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, luôn lấy công tác xây dựng Đảng làm then chốt.

Thông tin về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tá Phạm Hải Thắng cho biết, Đảng uỷ - BCH CAQ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo CBCS CAQ chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương và Ban Giám đốc CATP thực hiện nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn quận trong mọi tình huống; xây dựng Đảng bộ CAQ giữ vững tiêu chuẩn, danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.