Thủ tướng yêu cầu giám sát Facebook sửa sai bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) giám sát chặt và không để xảy ra trường hợp tương tự việc Facebook "đưa" 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sang lãnh thổ Trung Quốc trên bản đồ của mạng xã hội này.

Thủ tướng yêu cầu Bộ TT-TT giám sát chặt chẽ Facebook

Liên quan đến vụ việc Facebook "đưa" 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sang lãnh thổ Trung Quốc trên bản đồ của mạng xã hội này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ TT&TT tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc xử lý của Facebook, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Trước đó, đầu tháng 7-2018, cộng đồng mạng phát hiện Facebook đã "đưa" 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam sang lãnh thổ Trung Quốc. Cộng đồng mạng tại Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh mẽ Facebook vì vụ việc này. Đơn vị chức năng thuộc Bộ TT-TT đã có văn bản gửi Facebook vì vụ việc này.

Phía Facebook lý giải đây là lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, sau đó, mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã phải chỉnh sửa bản đồ và xin lỗi cộng đồng mạng tại Việt Nam.