Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

ANTĐ - Chiều 10-11, trao đổi với báo giới, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau khi xin ý kiến các ĐBQH, sẽ có 4 bộ trưởng trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ tám.

Thủ tướng và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn ảnh 1

- Thưa ông, sẽ có những bộ trưởng nào đăng đàn trả lời chất vấn lần này?

- Sau khi xin ý kiến các ĐBQH, sẽ có 4 Bộ trưởng tham gia trả lời chất vấn, đó là  Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng sẽ trả lời về tình trạng hạ tầng giao thông; giải pháp đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, giải pháp sớm hoàn thành quốc lộ 1A; hạn chế tai nạn giao thông; hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải… Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời về việc phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển công nghiệp chế tạo trong nước; các giải pháp quản lý thị trường, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hàng giả, buôn lậu…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình sẽ trả lời về tình hình thực hiện cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính gắn với nâng cao chất lượng công vụ; giải pháp thực hiện đề án tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng cấp phó quá nhiều ở các cơ quan trung ương, nâng cao năng suất lao động, cải cách chế độ tiền lương... Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền sẽ giải đáp các câu hỏi về tình hình và công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thực trạng thất nghiệp hiện nay, đặc biệt là sinh viên mới ra trường; giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu…

Trong quá trình trả lời chất vấn, chúng tôi có đề nghị một số các Bộ trưởng có liên quan sẽ phối hợp trả lời. Sau khi các Bộ trưởng trả lời xong, Thủ tướng Chính phủ sẽ có những báo cáo để làm rõ thêm các vấn đề mà các Bộ trưởng đã trả lời. 

- Thưa ông, ngành giáo dục và y tế đang rất “nóng”, thực tế cần những quyết sách quan trọng, tại sao Bộ trưởng hai ngành này lại không đăng đàn trả lời chất vấn?

- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy vừa rồi, Bộ trưởng đang tập trung thực hiện các giải pháp, kết luận, nghị quyết chất vấn của Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Y tế đã có giải trình trước các ĐBQH tại phiên họp thứ 26, UBTVQH. Vừa qua, trong phiếu thăm dò, các ĐBQH  gửi về, các ý kiến chất vấn 2 bộ trưởng này không nhiều như các bộ trưởng khác.

- Có ý kiến cho rằng phiên chất vấn cần tổ chức trước khi lấy phiếu tín nhiệm, ông đánh giá thế nào về vấn đề này?

- Nếu tổ chức chất vấn xong mới lấy phiếu tín nhiệm thì 4 vị bộ trưởng đăng đàn lần này chắc chắn sẽ bị áp lực, như thế không đảm bảo tính công bằng, khách quan vì vậy chúng ta sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trước.

- Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này có những điểm gì mới thưa ông?

- Thời gian chất vấn được kéo dài lên 3 ngày (tăng nửa buổi). Đầu tiên, Quốc hội sẽ nghe chính phủ báo cáo đánh giá việc thực hiện của Chính phủ, các vị bộ trưởng về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Sau đó Quốc hội sẽ thảo luận về các nội dung này, đây là điểm mới tại phiên chất vấn lần này. Trước đây Quốc hội chỉ nghe báo cáo của Chính phủ mà không thảo luận.