Thủ tướng thăm Thái Lan và họp nội các chung 2 nước trong tuần này

ANTĐ - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan ngày 23-7. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong thời gian diễn ra chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ đồng chủ trì Họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ ba.

Thủ tướng thăm Thái Lan và họp nội các chung 2 nước trong tuần này ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đón Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha
tại Hà Nội tháng 11-2014

Lần đầu tiên hai nước Việt Nam - Thái Lan tiến hành họp Nội các chung vào năm 2004.  Đây là cơ chế hợp tác song phương tầm vĩ mô do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì, đề ra các định hướng lớn trong quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tháng 11-2014, hai nước đã ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2014-2018. Đây là văn kiện quan trọng, bao gồm tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. 

Việt Nam và Thái Lan tuy không có đường biên giới chung trên bộ, nhưng có vùng biển tiếp giáp giữa hai nước. Đến nay, hai bên đã tiến hành 29 chuyến tuần tra chung trên biển. Việc triển khai tuần tra chung của Hải quân hai nước đã góp phần duy trì ổn định trật tự trên vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Thái Lan, được lãnh đạo hai bên đánh giá cao. Về hợp tác an ninh, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao sang thăm và trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người… 

Chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân trong tuần này nhằm củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan trên các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động; thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng. Trong chuyến thăm, dự kiến Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng sẽ chào xã giao Công chúa Thái Lan, tham dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan; gặp gỡ cộng đồng Việt Nam - Thái Lan.