Thủ tướng Chính phủ: Vẫn còn tình trạng cán bộ nói hay làm dở, nhũng nhiễu, tiêu cực

ANTD.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức nhũng nhiễu, tiêu cực, lơ là và bê trễ với công việc, nói thì hay nhưng làm rất dở…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp sáng 4-7

Đầu giờ sáng nay, 4-7, phát biểu khai mạc tại phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6 với 63 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, đây là phiên họp rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2019, tình hình triển khai Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ.

Theo Thủ tướng Chính phủ, có thể nói, trong 6 tháng qua, cả nước đã đạt được những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực, tăng trưởng đạt khá. Dù vậy, 6 tháng qua, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, lan rộng hầu khắp tỉnh thành, diễn biến phức tạp; giá một số mặt hàng nông thủy sản giảm mạnh… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân.

Cùng đó, nhiều dự án chậm tiến độ, đặc biệt tình trạng giải ngân vốn ODA ở mức thấp báo động, chỉ giải ngân được 15% vốn được giao. Thị trường bất động sản ở nhiều thành phố lớn chững lại. Các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng phát sinh nhiều vấn đề như gian lận thi cử, bạo lực học đường, văn hóa ứng xử, xâm hại trẻ em…

Đặc biệt, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần và trách nhiệm làm việc chưa tốt, thậm chí còn nhũng nhiễu, tiêu cực và lơ là bê trễ với công việc.

“Tình trạng nói hay làm dở, kể cả chuyển lòng vòng, cấp dưới kêu ca, để mặc người dân chờ đợi vẫn còn” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh và yêu cầu “các cấp, ngành cần phải chấn chỉnh ngay tình trạng này”.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương giải quyết khẩn trương các vấn đề tồn tại đã được chỉ ra, có giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền. “Không bàn lùi, chỉ bàn tiến để thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đề ra” - Thủ tướng nói.

Phiên họp sử dụng công nghệ e-Cabinet để “phi giấy tờ”

Phiên họp thường kỳ tháng 6-2019 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố là phiên họp Chính phủ sử dụng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), vừa được khai trương nhằm hướng tới Chính phủ điện tử, “phi giấy tờ”.

Đây là phiên họp thứ hai của Chính phủ sử dụng e-Cabinet sau phiên họp đầu tiên ngay tại lễ khai trương hệ thống vào ngày 24/6. Theo đó, các văn bản, tài liệu được cập nhật vào hệ thống để các thành viên Chính phủ nghiên cứu trước cũng như trong phiên họp.