Thủ tướng Chính phủ: Hà Nội dẫn đầu, là hình mẫu của cả nước về xây dựng nông thôn mới

ANTD.VN - Nhấn mạnh Hà Nội là 1 trong 3 địa phương có số xã xây dựng nông thôn mới lớn nhất cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị thành phố tới đây cần chú trọng hơn vào xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, đáng sống và gắn với phát triển đô thị...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 cho huyện Gia Lâm và huyện Quốc Oai

Sáng nay, 21-9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự.

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, sau 10 năm triển khai, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Điều này được thể hiện qua việc kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn được đổi mới; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc… Đáng chú ý, các mục tiêu đề ra của 2 chương trình nói trên đều cơ bản hoàn thành và đạt khá, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt trước 2 năm, là: giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế/1ha đất nông nghiệp, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trình bày báo cáo tổng kết 10 năm

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, đến thời điểm này, Hà Nội đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm và Quốc Oai. Toàn thành phố có 325/386 xã (chiếm 84,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch trước 2 năm so với mục tiêu đề ra là có 80% số xã hoàn thành đến 2020); có 3 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung của huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Dù vậy, qua thực tiễn triển khai chương trình vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Trong đó, thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi trong sản xuất còn chưa nhiều. Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn là mối lo của người tiêu dùng. Kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các huyện còn chưa đồng đều…

Hiện Hà Nội đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm; phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5-4%/năm trở lên; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, thành phố có 85% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao kết quả Hà Nội đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02- CTr/TU của Thành ủy, đồng thời nhấn mạnh: Hà Nội chính là 1 trong 3 địa phương trên cả nước có số xã xây dựng nông thôn mới lớn nhất; thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn cao hơn bình quân chung của toàn quốc…

Dù vậy, theo Thủ tướng Chính phủ, giá trị sản xuất nông nghiệp/ha ở Hà Nội đã cao nhưng chưa xứng với tiềm năng. Môi trường nông thôn chưa được cải thiện tích cực, nhiều nơi môi trường còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân; an ninh chính trị, trật tự xã hội đã tốt nhưng cần được củng cố, tăng cường...

Vì thế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội cần phát huy vai trò đầu tàu, hạt nhân "đi đầu" cả nước trong phát triển. Trong đó, cần tập trung khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng, lợi thế của vùng nông thôn Hà Nội; chú trọng vào xây dựng nền nông nghiệp đặc trưng, nông nghiệp đô thị; tiếp tục xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, đáng sống. Đặc biệt, phải xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát triển đô thị, quan tâm đến bảo vệ môi trường..

Thủ tướng tin tưởng, Hà Nội sẽ đạt nhiều kết quả cao hơn nữa, phát triển về mọi mặt, là hình mẫu, là niềm tự hào của cả nước.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ “Hà Nội rất phấn khởi được đứng trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố có số xã đạt chuẩn nông thôn mới và mức thu nhập bình quân khu vực nông thôn cao nhất cả nước”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, có được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở, và đặc biệt, thành tố quyết định sự thành công của chương trình chính là sự ủng hộ và tích cực của đông đảo nhân dân.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 cho huyện Gia Lâm và huyện Quốc Oai. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trao Cờ thi đua xuất sắc của thành phố Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 02- CTr/TU của Thành ủy. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 02- CTr/TU Thành ủy.

Cũng tại hội nghị, các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới của Thủ đô đã được nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội.