Thủ tướng: Bí thư, Chủ tịch các tỉnh không được lên Trung ương biếu xén Tết

ANTD.VN - Chiều nay, 28-12, sau khi nghe Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, muốn chuyển biến thì phải chống tham nhũng từ địa phương, từ Bí thư, Chủ tịch tỉnh phải thay đổi; Tết không được về Trung ương biếu xén lãnh đạo...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chấn chỉnh việc biếu quà Tết

Theo báo cáo của ngành thành tra do Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày tại hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với lãnh đạo các địa phương chiều 28-12, năm 2017, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp trên 415.300 lượt công dân với 310.600 vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC); có trên 5.600 đoàn đông người; xử lý trên 178.500 đơn đủ điều kiện; giải quyết trên 25.500 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền (đạt 84.2%).

Về công tác phòng, chống tham nhũng, ông Lê Minh Khái cho biết, năm 2017, có 78 người được xác minh tài sản, thu nhập; đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập. Đáng chú ý, đã xử lý 20 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và tự kiểm tra nội bộ đã phát hiện 87 vụ có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Ngay sau khi nghe Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, tình trạng dân ở nhiều địa phương kéo về trụ sở các cơ quan trung ương tại Hà Nội, TP. HCM để KNTC hiện vẫn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chính quyền không chịu đối thoại với dân.

Thủ tướng đặt câu hỏi: Chủ tịch huyện, chủ tịch xã có đối thoại với dân không? Tất cả những việc khiếu nại này chủ yếu là liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, việc này của địa phương là chính nhưng chúng ta không làm, cứ đẩy lên Trung ương, rồi phó mặc cho người dân đi khiếu nại…  

“Năm nay sẽ thực hiện chủ trương, ở nơi nào dân kéo lên Hà Nội thì tôi mời Chủ tịch tỉnh đó lên nhận dân về giải quyết” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Riêng về vấn đề chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các vấn đề phát sinh, nguồn lực, vốn liếng đầu tư, tài nguyên đất đai… đều nằm ở địa phương nên phải chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở trở đi mới chuyển biến được.

“Vấn đề chống tham nhũng nằm ở địa phương. Các đồng chí thanh tra chỉ làm một phần nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước. Công an, các ngành cũng làm nhiệm vụ này nhưng chính các đồng chí phải nhận thức ra thì mới làm đến nơi đến chốn được. Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng nói đừng biếu xén Tết nữa. Bí thư, Chủ tịch, lãnh đạo các địa phương không phải lên Trung ương để biếu xén lãnh đạo” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Đã xử lý 971 tập thể, trên 4.200 cá nhân có sai phạm

Thủ tướng: Bí thư, Chủ tịch các tỉnh không được lên Trung ương biếu xén Tết ảnh 2

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, năm 2017, toàn ngành thanh tra đã triển khai trên 7.500 cuộc thanh tra hành chính và trên 237.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 67.700 tỷ đồng, gần 17.600 ha đất, kiến nghị thu hồi trên 43.300 tỷ đồng, trên 4.900 ha đất.

Qua kiểm tra, đã ban hành 148.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.924 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính gần 2.100 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Ngành thanh tra cũng đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện gần 3.600 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 856 tỷ đồng (đạt 63%), 4.126 ha đất, xử lý 971 tập thể, trên 4.200 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 16 vụ, 29 đối tượng.