Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: "Kỳ thi THPT quốc gia 2017 sẽ nhẹ nhàng"

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng, kỳ thi THPT quốc gia năm nay nhẹ nhàng bởi thí sinh được thi ngay tại địa phương thay vì phải di chuyển đến các tỉnh, thành phố lớn như các năm trước.

Sáng nay, 22-6, 866.005 thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu làm bài thi tại 2.364 điểm thi THPT quốc gia với 36.382 phòng thi. Thay vì thí sinh phải di chuyển xa để dự thi thì các cán bộ coi thi đại học sẽ phải đến từng địa phương được Bộ GD-ĐT phân công. Bên cạnh đó, kỳ thi năm nay chỉ kéo dài 2,5 ngày thi thực tế, rút ngắn 1,5 ngày so với năm 2016.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: "Kỳ thi THPT quốc gia 2017 sẽ nhẹ nhàng" ảnh 1Hôm nay 22-6, 866.005 thí sinh chính thức bước vào môn thi đầu tiên

Nghiêm túc nhưng phải thoải mái 

Chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các điểm thi quán triệt việc tổ chức kỳ thi nghiêm túc nhưng cần tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. 

Có thể thấy, một trong những cơ sở đầu tiên mà cách thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2017 giảm bớt áp lực cho thí sinh và cả xã hội chính là việc không bố trí thí sinh về các tỉnh, thành phố lớn để dự thi như các kỳ thi tuyển sinh đại học những năm trước. Việc giao quyền chủ trì tổ chức kỳ thi này cho địa phương khiến các thí sinh được thi ngay tại khu vực mình sinh sống.

Tại Hà Nội, chiều 21-6, dù có hơn 73.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi nhưng đường phố không có hiện tượng ùn tắc hay đông đúc như khi diễn ra kỳ thi này các năm trước. Các bến xe, nhà ga không có tình trạng người nhà thí sinh phải đổ về Hà Nội lo lắng thuê chỗ ăn ngủ cùng với thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Để giúp thí sinh dự thi không phải đi quá xa, Hà Nội đã bố trí 112 điểm thi, trải khắp các quận, huyện. Xa nhất là điểm thi của trường THPT Bất Bạt, huyện Ba Vì. Theo ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo thi TP Hà Nội, việc bố trí các điểm thi ở xa trung tâm, nằm cả ở vùng núi, ngoại thành sẽ khiến công tác tổ chức thi vất vả hơn cho cán bộ nhưng lại tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Tại Hà Nội, thí sinh dự thi đi xa nhất chỉ khoảng 20km. 

Bàn giao đề thi an toàn

Với số thí sinh dự thi đông nhất cả nước, tại Hà Nội, từ sáng sớm, xe ô tô làm nhiệm vụ vận chuyển đề thi của Sở GD-ĐT đã có mặt tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội để chuyển đề từ khu vực in sao đến các điểm thi.

Tại điểm thi trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, theo bà Nguyễn Thị Hương Lan - Trưởng điểm thi, sau khi nhận bàn giao đề, đề thi sẽ được bảo vệ trong tủ khóa an toàn với sự giám sát 24/24h của lực lượng an ninh. Tại trường THPT Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng điểm thi cho biết, 13h30 ngày 21-6, điểm thi này đã được bàn giao đề thi cho hơn 500 thí sinh dự thi. 

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, tại các huyện đảo, công tác bàn giao đề thi cũng đã được hoàn tất. Điểm thi tại trường THPT Phú Quốc có 560 thí sinh dự thi. Để vận chuyển đề  thi đến điểm thi này, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Cục Hàng không quốc gia hỗ trợ một máy bay vận chuyển đề thi và cán bộ ra huyện đảo Phú Quốc phục vụ kỳ thi.

Được biết, ngày 20-6, máy bay đã đưa đề thi và cán bộ coi thi ra đảo Phú Quốc an toàn, đúng yêu cầu bảo mật đề thi. Khi kết thúc kỳ thi, bài thi sẽ được UBND huyện Phú Quốc bố trí một xe riêng để vận chuyển về TP Rạch Giá với yêu cầu an toàn và bảo mật như vận chuyển và bảo quản đề thi.

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 diễn ra từ ngày 22 đến 24-6 được Bộ GD-ĐT tổ chức với mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ. So với 2 năm trước, kỳ thi THPT quốc gia 2017 có nhiều thay đổi về hình thức, số môn, số ngày và đơn vị tổ chức thi. Theo đó, các Sở GD-ĐT giữ vai trò chủ trì cụm thi, thay vì để các trường ĐH chủ trì như trước đây. 

Điểm đáng chú ý là ngoại trừ môn Ngữ văn, 8 môn còn lại thi trắc nghiệm. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT đưa môn Giáo dục công dân vào kỳ thi. Do thi trắc nghiệm, thời gian làm bài được rút ngắn (trừ Văn 120 phút, Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút, các môn còn lại 50 phút), tổng thời gian thi THPT quốc gia giảm còn 2,5 ngày, thay vì 4 ngày như trước.