Thu giữ hàng nghìn đồ chơi trẻ em bạo lực và thực phẩm Trung Quốc

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường thị trường tết Trung thu 2015, chỉ trong 1 tuần, lực lượng chức năng liên ngành của TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm đồ chơi bạo lực, thực phẩm nhập lậu.

Ngày 15-9, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Môi trường, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra các điểm tập kết hàng hóa tại vỉa hè phố Cầu Đông, Hàng Cá, Hồng Hà, Lý Quốc Sư, Hàng Mã, Nguyễn Thiện Thuật (quận Hoàn Kiếm) nhằm kiểm tra, kiểm soát thị trường đồ chơi trẻ em nhân dịp Tết Trung Thu sắp tới.

Đồ chơi là những khấu súng hầm hố mang tính bạo lực

Qua kiểm tra các điểm trên, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi bạo lực các loại gồm súng, đao, kiếm… cùng nhiều đồ chơi trẻ em khác. Toàn bộ số đồ chơi này đều là hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cũng trong đợt kiểm tra này, lực lượng chức năng liên ngành đã phát hiện, thu giữ hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm nhập lậu tại các điểm tập kết hàng hóa số 112 và số 46 phố Nguyễn Tư Giản, quận Hoàn Kiếm. Tổng số gần 1 tấn hàng hóa vi phạm này gồm mì ăn liền, xì dầu, nước ngọt Green Tea, ô mai, thạch khô…, trên bao bì các sản phẩm đều in chữ Trung Quốc.

Thực phẩm nhập lậu không có giấy tờ hợp pháp

Các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp số hàng này, đồng thời khai nhận đã thu mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, tiêu hủy toàn bộ số đồ chơi, đồng thời xử phạt các chủ hàng theo quy định của pháp luật.