Thông tin chính thức vụ người đàn ông lái xe "điên" gây náo loạn TP.Hồ Chí Minh

ANTĐ - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM vừa có thông cáo báo chí, chính thức thông tin vụ người đàn ông lái xe "điên", gây náo loạn cả TP trong sáng 11/3.

Đại náo bằng ôtô
Thông cáo báo chí nói rõ về vụ người đàn ông lái xe điên gây náo loạn địa bàn các quận của trung tâm TP.HCM như: quận 12, Tân Bình, Phú Nhuận, 3, 1, 4, 5, 6, Bình Tân. 
Theo đó, 7h sáng 11/3, lực lượng CSGT Tân Sơn Nhất làm nhiệm vụ tại giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch thì nhận tin báo từ người dân, rằng có 1 xe ô tô chạy hướng từ Phan Huy Ích về giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch, lái xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường. Tổ công tác lập tức dùng xe mô tô đặc chủng đuổi theo. Thấy lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng nhấn ga bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Chiếc xe được cơ quan chức năng kiểm tra bên trong

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, phương tiện lưu thông nhiều, đòi hỏi phải ngăn chặn ngay hành vi nguy hiểm của đối tượng. Tổ công tác nhanh chóng báo cho tổ khác đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi – Trần Huy Liệu điều chỉnh tín hiệu đèn đỏ để phương tiện dừng lại và tiến hành bắt giữ. Tuy nhiên tại giao lộ này, khi lực lượng chức năng áp sát, đối tượng cố tình không chấp hành, dùng dao đâm CSGT, sau đó tăng ga tông đổ 10m dải phân cách, tông vào xe ô tô và bỏ chạy ngược chiều vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rồi rẽ vào đường Võ Thị Sáu -  Bà Huyện Thanh Quan va quệt với nhiều xe gắn máy lưu thông trên đường. 
Các tổ công tác thông báo về ban chỉ huy phòng CSGT đường bộ - đường sắt và các đội thuộc phòng này, Công an các quận địa bàn mà khả năng đối tượng chạy xe qua, để cùng vào cuộc truy bắt. Đối tượng bỏ chạy qua nhiều tuyến đường như Ngô Thời Nhiệm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu. Khi đến đường Vĩnh Khánh, đối tượng quay đầu xe chạy về đường Nguyễn Thái Học qua Trần Hưng Đạo. Tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cảnh Chân, xe ô tô "điên" lại va chạm vào xe gắn máy do 1 người đàn ông điều khiển.

Đối tượng tiếp tục rẽ vào đường Nguyễn Cảnh Chân ra đường Võ Văn Kiệt. Đến giao lộ Hồ Ngọc Lãm - Võ Văn Kiệt thì ô tô  "điên" va chạm với 1 xe ô tô tải, 1 xe ô tô con, vượt qua dải phân cách đi vào làn xe 2 bánh.
Sau đó, xe "điên" chạy vào làn xe ô tô, gặp tổ công tác của Đội CSGT An Lạc chặn bắt. Đối tượng tăng tốc cho xe vượt qua dải phân cách (hàng cây xanh) đi ngược đường Võ Văn Kiệt theo hướng về đường Quốc lộ 1. Đến cầu Nước lên thì gặp lực lượng của rất nhiều đơn vị phối hợp áp sát xe, tiến hành bắt giữ.

Đối tượng... "ngáo đá" và khai báo... khùng điên

Đáng nói khi bị các lực lượng áp sát, đối tượng đã rút dao chống trả quyết liệt, dùng dao tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT khống chế bắt giữ được đối tượng, đưa về Công an Phường An Lạc, quận Bình Tân để điều tra.

Đến nay Công an xác định, đối tượng lái xe điên là Trịnh Hữu Đông, SN 1973, ngụ tỉnh Đắk Nông. Đông từng có 1 tiền án về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Đông cười nói lảm nhảm như.. người điên tại cơ quan Công an

Đặc biệt tại trụ sở Công an, Đông tỏ ra là như người khùng điên. Cán bộ Công an có hỏi, Đông chỉ khai là tên Trịnh Hữu Đông; còn về tuổi, Đông nói "các chú cứ cho con bao nhiêu tuổi thì cho. Chuyện nhỏ thôi mà". Sau một lúc làm việc với Đông, thấy đối tượng này có nhiều biểu hiện bất bình thường, cán bộ Công an cho Đông nghỉ ngơi, chờ tỉnh táo sẽ tiếp tục làm việc.

Thông tin chính thức vụ người đàn ông lái xe "điên" gây náo loạn TP.Hồ Chí Minh ảnh 3

Cơ quan chức năng lúc chặn bắt chiếc ô tô điên gây náo loạn khắp TP.HCM sáng 11/3

Ngay sau đó, Đông nằm dưới sàn nhà tại trụ sở Công an phường, cứ luôn miệng nói lảm nhảm. Đông nói cha là cán bộ, còn nói rằng "hút hít hàng đá, quá sướng". Có lúc khi cán bộ Công an đi qua, đi lại hỏi thì Đông trả lời kiểu ngây ngô "Xe hết xăng dầu rồi, chứ còn thì các chú bắt được con thì con đi bằng đầu".

Hiện Công an đang mở rộng điều tra đối với các hành vi của Đông. Công an tình nghi Đông bị "ngáo đá" khi điều khiển ô tô nên đang tiến hành kiểm tra, giám định.