Thống nhất vị trí xây cầu Việt Trì - Ba Vì mới

ANTĐ - Ngày 4-12, UBND TP Hà Nội có công văn gửi Bộ GTVT về việc thống nhất phương án chọn vị trí xây cầu và tuyến chính của dự án cầu Việt Trì - Ba Vì bắc qua sông Hồng, nối tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội. 

Thống nhất vị trí xây cầu Việt Trì - Ba Vì mới ảnh 1Phối cảnh cầu Việt Trì - Ba Vì mới

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đồng ý phương án do Bộ GTVT đề xuất về việc chọn vị trí xây cầu Việt Trì mới: cách ngã ba sông Hồng, sông Lô khoảng 2,5km về phía thượng lưu và cách ngã ba sông Hồng, sông Đà khoảng 9,7km về phía hạ lưu (trên địa phận xã Phú Cường - Ba Vì và phường Thọ Sơn - TP Việt Trì).

UBND TP Hà Nội cũng thống nhất với phương án xây dựng quy mô mặt cắt ngang cầu đáp ứng 4 làn xe. Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ GTVT có quyết định chính thức, cập nhật vị trí cầu và tuyến đường vào các quy hoạch có liên quan; UBND TP Hà Nội cũng sẽ cập nhật vào Đồ án quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.