Thiếu đất xây trường học

(ANTĐ) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, đến năm 2020, thành phố cần thêm hơn 17 triệu m2 đất để xây trường học, tương đương với số trường xây thêm là 728 trường. Tiếp đó, đến năm 2030, số trường xây mới sẽ là 1.060 trường.

Thiếu đất xây trường học

(ANTĐ) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, đến năm 2020, thành phố cần thêm hơn 17 triệu m2 đất để xây trường học, tương đương với số trường xây thêm là 728 trường. Tiếp đó, đến năm 2030, số trường xây mới sẽ là 1.060 trường.

Đến năm 2010, Hà Nội cần xây dựng thêm 728 trường học
Đến năm 2010, Hà Nội cần xây dựng thêm 728 trường học

Cũng theo Sở này, khu vực nội thành hiện nay quá thiếu đất để xây dựng trường, trong khi nhu cầu học của trẻ em ngày càng tăng. Thống kê mới nhất cho biết, toàn thành phố hiện có 2.455 cơ sở giáo dục và 385 trung tâm học tập cộng đồng với gần 1,4 triệu học sinh và 97.500 cán bộ, giáo viên. Sau khi mở rộng, quy hoạch của Hà Nội rộng gấp 3,6 lần trước đây và dân số tăng gấp 2 lần khiến nhiều trường học quá tải. Trên phạm vi toàn thành phố, diện tích xây trường mầm non còn thiếu 2,3 triệu m2; tiểu học thiếu 1,9 triệu m2; THCS 1,1 triệu m2 và THPT là 1,2 triệu m2.                        

Ngọc Khánh