Thi xong biết điểm ngay

ANTĐ - Không chỉ thú vị với câu hỏi khác lạ, hơn 45.000 thí sinh dự thi đợt tuyển sinh đầu tiên trên cả nước do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đều có thể biết điểm ngay sau khi làm bài thi. Bài thi làm trên máy tính còn hữu hiệu phòng ngừa tiêu cực.

Đổi mới trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2015 thể hiện rõ ngay trong đợt tuyển sinh đầu tiên trên cả nước do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Hơn 45.000 thí sinh dự thi đều có thể biết điểm ngay sau khi làm bài thi. Không có thí sinh bị kỷ luật do quay cóp, hỏi bài. Bài thi đều làm trên máy tính với những câu hỏi lần đầu tiên xuất hiện trong một kỳ thi tuyển sinh đại học.

Thi xong biết điểm ngay ảnh 1Thí sinh thi trên máy tính với 140 câu trắc nghiệm chia làm 2 phần bắt buộc và tự chọn

Thú vị câu hỏi khác lạ

Sau ca thi kéo dài 3 giờ 15 phút, Lê Phương Mai, thí sinh dự thi tại điểm thi ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội cho biết, điểm số mình đạt được là 95 trên tổng điểm tối đa 140. Thí sinh này ấn tượng nhất với câu hỏi yêu cầu tìm lỗi trong câu văn: “Nếu đồ xôi sắn theo kiểu truyền thống thì xôi phải đồ trong chõ gỗ thủ công, chứ không bao giờ dùng chõ kim loại”. Không dễ để phát hiện lỗi sai nếu chỉ xem xét ngữ nghĩa câu văn. Ở đây, có thể thấy sự khác nhau giữa lối hành văn nói và viết khi từ “trong” ở câu văn nói vẫn có thể hiểu nghĩa còn ở câu văn viết thì lại hoàn toàn sai với ngữ cảnh. Từ chính xác ở đây phải là “bằng” (đồ xôi bằng chõ, chứ không phải trong chõ).

Bài thi đánh giá năng lực gồm 140 câu không dễ vượt qua. Đánh giá của đa số thí sinh được hỏi cho thấy, phạm vi đề thi tương đối rộng, có cả lớp 10, lớp 11, trong khi bài thi thử lâu nay chủ yếu tập trung kiến thức lớp 12. Một thí sinh có sở trường là các môn xã hội (đăng ký thi khối C) nhưng vẫn bó tay trước những câu hỏi lịch sử về phong trào Cần Vương từ lớp 11.

Trước băn khoăn của thí sinh, ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội khẳng định, đây là kỳ thi đánh giá năng lực, kiểm tra kiến thức thí sinh một cách tương đối toàn diện. Mỗi thí sinh được làm một đề thi riêng do máy tính tổ hợp từ bộ cơ sở dữ liệu đề nguồn. Đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm: bắt buộc và tự chọn. Độ khó của các câu hỏi thi thuộc mỗi phần được phân định theo tỉ lệ: 20% ở cấp độ dễ, 60% trung bình và 20% khó. Tổng số câu hỏi thí sinh phải thực hiện là 140 câu với thời gian làm bài 195 phút. Cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ như sau: 10% kiến thức trong chương trình lớp 10; 20% kiến thức trong chương trình lớp 11; 70% trong chương trình lớp 12. 

Thi xong biết điểm ngay ảnh 2Kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ 2015 với nhiều đổi mới đã bắt đầu

Khó tránh khỏi lỗi kỹ thuật 

Ngoài 12.000 thí sinh thi đánh giá năng lực môn ngoại ngữ sẽ làm bài thi trên giấy, tất cả các thí sinh dự tuyển ĐHQG Hà Nội đều phải làm bài đánh giá năng lực trên máy tính. Với cách thi này, qua 2 ngày thi, chỉ có 3 thí sinh bị xử lý kỷ luật vì phạm lỗi mang điện thoại vào phòng thi. Ông Nguyễn Kim Sơn cho biết: “Bài thi được thực hiện trên máy tính tại các phòng thi tiêu chuẩn. Khi kết thúc bài làm, thí sinh sẽ biết ngay điểm của mình. Theo thống kê, có 45.350 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1. Các câu hỏi trong bộ đề nguồn đã sử dụng sẽ không lặp lại, nên thí sinh không thể trông chờ hỗ trợ  từ bên ngoài”.

Kết thúc 4 buổi thi đánh giá năng lực, theo thông tin đánh giá sơ bộ, hệ thống phần mềm dự thi đã hoạt động tốt. Trong 7 địa phương, không có cụm thi nào bị sự cố về điện, máy chủ và đường truyền. Trên tổng số 7.236 máy tính được sử dụng (cả chính thức và dự phòng) chỉ có một số ít máy tính phát sinh lỗi và đã được chỉnh sửa kịp thời. Số thí sinh trong ca thi sáng đầu tiên (30-5) phải chuyển sang ca thi tiếp theo là 47 trường hợp do lỗi của máy tính và do thí sinh dự thi. Các buổi thi sau, số lượng thí sinh phải đổi ca đã giảm đáng kể.

Vì làm bài trên máy tính nên thí sinh không thể làm lại bài nếu phát hiện sai sót. Thí sinh cũng không thể cố tình làm lại bài thi từ đầu bằng cách đăng nhập lại hoặc bằng bất cứ cách nào khác. Thí sinh dự thi sẽ biết ngay điểm của mình còn với thí sinh thi ngoại ngữ, kết quả thi sẽ biết sau 1 tuần.  

70% thí sinh đạt điểm trung bình trở lên

Chiều 31-5, ĐHQG Hà Nội đã cho phân tích dữ liệu điểm một ca thi của một điểm thi. Đó là điểm thi sáng 31-5 với 499 thí sinh dự thi. Số thí sinh đạt được từ 70 điểm trở lên - ngưỡng điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường - là 352/499, tương đương 70,3%. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 115/140 điểm.