Thi THPT quốc gia 2019: Không được che giấu thông tin để xử lý kịp thời tình huống bất thường

ANTD.VN -  Sang ngày thứ hai với bài thi tổ hợp kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị phục vụ kỳ thi không được che giấu thông tin, trong mọi tình huống phải đặt quyền lợi thí sinh lên trước.

Kết thúc ngày đầu tiên thi THPT quốc gia, ngoài sự cố lọt đề Ngữ văn tại Phú Thọ, các cụm thi đều diễn ra an toàn và chỉ có 30 thí sinh bị đình chỉ thi. Sự việc đã được báo cáo và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng đến thí sinh cả nước.

Trước sự việc này, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia Bộ GD-ĐT yêu cầu cao hơn nữa về trách nhiệm cán bộ coi thi. Đặc biệt, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh 3 nguyên tắc: không được che giấu thông tin, đặc biệt trong thời điểm đang coi thi. Khi xảy ra sự việc khác thường, thầy cô phải báo cáo lên lãnh đạo điểm thi thông qua các cán bộ giám sát. 

Thứ hai, phải xử lý tình huống đúng như quy chế đã quy định. Thứ ba, trong quá trình coi thi hay xử lý tình huống, bao giờ cũng phải đặt quyền lợi của thí sinh lên trên hết.

Kiểm tra thi tại cụm thi tỉnh Đắc Lắk, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đặc biệt lưu ý khâu chấm thi và yêu cầu thực hiện đúng quy chế, chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra gian lận, làm sai lệch kết quả thi; đặc biệt những bài thi có điểm cao bất thường thì cần chấm lại, đảm bảo tính chính xác.

Thi THPT quốc gia 2019: Không được che giấu thông tin để xử lý kịp thời tình huống bất thường ảnh 1Gần 3.500 thí sinh bỏ thi ngày đầu tiên

Thống kê ngày đầu tiên của Bộ GD&ĐT cho thấy tổng số thí sinh đăng kí dự thi Môn Ngữ văn: 871.843; Môn Toán: 882.524;

Tổng số thí sinh đến dự thi Môn Ngữ văn: 868.378, đạt tỷ lệ 99,60%; Môn Toán: 878.393, đạt tỷ lệ 99,53%.

Về thực hiện quy chế thi: Tổng số thí sinh vi phạm: 34 thí sinh (khiển trách: 01, cảnh cáo: 03, đình chỉ: 30); Đình chỉ công tác coi thi đối với 02 cán bộ.

Đánh giá chung, kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Sáng nay, 26/6, thí sinh làm bài thi Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) còn buổi chiều thi môn Ngoại ngữ. Công tác coi thi hôm nay được lưu ý sẽ phức tạp hơn khi thí sinh không nhất thiết phải dự thi toàn bộ 3 bài thi thành phần trong bài tổ hợp.