Thí điểm thành lập các tổ cơ động tuyên truyền, xử lý vi phạm TTĐT

(ANTĐ) - Sáng nay 10-4, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội, đã tổ chức Lễ công bố thí điểm thành lập các tổ công tác đảm bảo TTĐT và ANTT trên các tuyến phố thuộc địa bàn 8 phường.

CAQ Cầu Giấy cũng là một trong những đơn vị đi đầu thực hiện Kế hoạch số 81 của CATP Hà Nội về việc thí điểm thành lập các tổ công tác trên tại địa bàn 12 quận nội thành của thành phố.

Chọn điểm phức tạp để xử lý

Theo nội dung kế hoạch, CAQ Cầu Giấy thành lập 2 tổ công tác nằm trong Đội CSGT-TT PƯN có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra về việc thực hiện triển khai thí điểm các tuyến đường, phố của Công an các phường, đồng thời xử lý nghiêm những tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị và ANTT ở các địa bàn giáp ranh; hỗ trợ Công an các phường giải quyết dứt điểm những điểm nóng về TTĐT và ANTT.

Thí điểm thành lập các tổ cơ động tuyên truyền, xử lý vi phạm TTĐT ảnh 1Thượng tá Nguyễn Văn Thủy-Phó trưởng CAQ Cầu Giấy thay mặt BCH CAQ Cầu Giấy trao các quyết định thành lập những tổ công tác đảm bảo ANTT, TTĐT cho chỉ huy 8 CAP

Đối với Công an các phường, CAQ Cầu Giấy chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Trưởng CAP ra quyết định thành lập các tổ công tác. Trưởng CAP phân công 1 đồng chí Phó Trưởng CAP chịu trách nhiệm chỉ đạo CSKV, CSTT, tổ dân phố, bảo vệ dân phố có nhiệm vụ thường xuyên đi bộ kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền, ký cam kết, xử lý vi phạm về TTĐT và ANTT tại các tuyến phố được phân công. Các CAP trực tiếp mở hồ sơ điều tra cơ bản trên tuyến phố được giao, phân công trách nhiệm đến từng CBCS, từng vị trí công tác.

Thí điểm thành lập các tổ cơ động tuyên truyền, xử lý vi phạm TTĐT ảnh 2Từng tổ công tác sẽ dùng loa cầm tay đi các tuyến phố nằm trong danh mục thí điểm đảm bảo ANTT, TTĐT để tuyên truyền

Thượng tá Nguyễn Văn Thủy-Phó trưởng CAP Cầu Giấy nhấn mạnh, Kế hoạch số 61 của CAQ Cầu Giấy về việc thành lập thí điểm các tổ công tác giữ gìn, đảm bảo TTĐT, ANTT trên 16 tuyến phố thuộc địa bàn 8 phường nhằm hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị 2015”, đồng thời tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên mặt phố, người dân tự giác chấp hành không chiếm dụng vỉa hè lòng đường, khoảng không chung để kinh doanh dịch vụ gây ảnh hưởng đến TTĐT, ATGT.

Thông qua công tác này, CAQ Cầu Giấy và chủ đạo là Công an các phường sẽ tập trung giải quyết được những điểm, tụ điểm vi phạm phức tạp, tồn tạo qua nhiều năm, ở những địa bàn giáp ranh. Song song với các tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết với từng hộ dân, từng hộ kinh doanh mặt phố, các tổ công tác xử lý còn có trách nhiệm xử lý nghiêm đối với các điểm vi phạm.

Thí điểm thành lập các tổ cơ động tuyên truyền, xử lý vi phạm TTĐT ảnh 3CAP Trung Hòa nhắc nhở, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh ở mặt đường phố Trần Duy Hưng quy định không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

“Chúng tôi sẽ tập trung lực lượng kiên quyết xử lý nghiêm những điểm, tuyến đường nơi các vi phạm diễn ra nhức nhối, dai dẳng để tạo đà cho những tuyến phố khác, đồng thời làm thay đổi căn bản, rõ nét, hiệu quả bộ mặt TTĐT, vệ sinh môi trường trên địa bàn các tuyến phố...”-Thượng tá Nguyễn Văn Thủy nhấn mạnh.

Gắn trách nhiệm đến từng vị trí công tác

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, ngay sau Lễ công bố các quyết định thành lập những tổ công tác đảm bảo TTĐT, ANTT trên địa bàn 8 phường, chỉ huy của 8 Công an phường đã trở về đơn vị chỉ đạo lực lượng triển khai đồng loạt ra quân.

Thí điểm thành lập các tổ cơ động tuyên truyền, xử lý vi phạm TTĐT ảnh 4Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa-Trưởng CAP Yên Hòa giao nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCS trong đơn vị quyết tâm đảm bảo hiệu quả TTĐT không những chỉ trên 2 tuyến phố được chọn thí điểm mà còn nhân rộng ra khắp địa bàn

Tại CAP Yên Hòa, Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa-Trưởng CAP Yên Hòa nhanh chóng triệu tập cuộc họp của đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng CBCS, từng bảo vệ dân phố nhằm đảm bảo TTĐT, vệ sinh môi trường... trên địa bàn theo đúng kế hoạch. Với hai tuyến phố Nguyễn Khang và Phạm Vũ Hàm được chọn làm thí điểm, Ban chỉ huy CAP Yên Hòa đã lên sơ đồ cụ thể cũng như lập danh sách thống kê các hộ kinh doanh ở ngoài mặt đường.

“Chúng tôi đã tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho từng hộ kinh doanh trên ký cam kết chấp hành nghiêm những quy định đảm bảo TTĐT, vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... làm nơi kinh doanh, buôn bán.”-Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa thông tin.

Thí điểm thành lập các tổ cơ động tuyên truyền, xử lý vi phạm TTĐT ảnh 5CAP Yên Hòa tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh

Trực tiếp xuống đường, chỉ huy và đi làm nhiệm vụ cùng CBCS, dân phòng, Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa cho biết, hàng ngày, hai tổ công tác của đơn vị sẽ dùng loa cầm tay, đi bộ trên hai tuyến phố được chọn thí điểm để nhắc nhở tới từng hộ gia đình, từng người dân chấp hành nghiêm quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn phường, cán bộ cơ sở, các đoàn thể và những người có uy tín để vận động, thuyết phục các hộ kinh doanh chấp hành đúng theo quy định. Bên cạnh đó, CAP cũng tham mưu cho UBND phường tổ chức kẻ vạch sơn, sắp xếp việc kinh doanh và để phương tiện theo đúng quy định, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng cũng đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về đảm bảo TTĐT, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Chỉ chưa đầy nửa giờ tập trung ra quân nhắc nhở, tuyên truyền, bộ mặt các tuyến phố Nguyễn Khang, Vũ Phạm Hàm... trên địa bàn phường Yên Hòa đã thay đổi rõ rệt, khang trang sạch đẹp

“Sau khi nhắc nhở và xử lý vi phạm, CAP sẽ giao khoán điểm, từng khu vực cho từng CSTT, CSKV để thường xuyên kiểm tra, duy trì. Quan điểm của chúng tôi là làm kiên quyết, thường xuyên và lâu dài. Không chỉ trên hai tuyến phố được chọn, tiến tới tất cả những tuyến phố nằm trên địa bàn phường đều phải được đảm bảo gọn gàng, không để xảy ra vi phạm.”-Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa cho biết.

Cùng với CAP Yên Hòa, ngay trong sáng nay, CAP Trung Hòa cũng đồng loạt triển khai thành lập thí điểm các tổ công tác ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành quy định đảm bảo ANTT, TTĐT trên 2 tuyến phố Trần Duy Hưng và Nguyễn Thị Định.

Ngoài lòng đường vỉa hè, vi phạm treo móc hàng hóa, lấn chiếm khoảng không của các hộ kinh doanh cũng được CAP Yên Hòa nhắc nhở, yêu cầu khắc phục

Thiếu tá Trần Thanh Tùng-Trưởng CAP Trung Hòa đánh giá, tuyến đường Trần Duy Hưng là một trong những tuyến phố trọng điểm của quận, thành phố. Công tác đảm bảo ANTT, TTĐT trên tuyến phố này đã được đơn vị triển khai từ trước, đạt được những hiệu quả cao. Việc thành lập các tổ công tác, giao trách nhiệm cụ thể đến từng CSTT, CSKV, dân phòng sẽ góp phần tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác đảm bảo ANTT, TTĐT trên địa bàn.

Chỉ chưa đầy nửa giờ tập trung ra quân, tuyên truyền nhắc nhở, các tuyến phố Nguyễn Khang, Phạm Vũ Hàm của phường Yên Hòa cũng như hàng loạt các tuyến phố khác nằm trong danh mục 16 tuyến phố được chọn trên địa bàn quận Cầu Giấy ngay lập tức đã thay đổi diện mạo. Vỉa hè được dọn sạch vi phạm. Lòng đường thông thoáng không xảy ra ùn tắc.

Các tổ công tác của CAQ Cầu Giấy sẽ phát huy vai trò, hiệu quả đảm bảo TTĐT trên những tuyến phố trọng điểm

“Chúng tôi xác định công tác giữ gìn TTĐT là việc khó khăn, căng thẳng, song chúng tôi tin, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cũng như sáng kiến, cách làm hiệu quả của tập thể BCH cũng như CBCS Công an các phường, bộ mặt TTĐT trên địa bàn quận Cầu Giấy sẽ được chuyển biến tích cực, phong quang, sạch sẽ, đáp ứng hiệu quả mục tiêu “Năm trật tự văn minh đô thị 2015” mà UBND thành phố đã đề ra”-Thượng tá Nguyễn Văn Thủy khẳng định.