Thêm 1 người bị lây Covid-19 từ Bệnh viện Đà Nẵng, đang cách ly hơn 103.000 trường hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 6h sáng nay, 3-8, theo thông báo từ Bộ Y tế, cả nước chỉ ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19, trong khi số trường hợp được cách ly đã lần đầu tiên tăng vượt mức 100.000 trường hợp.

Tổng số người đang được cách ly phòng Covid-19 tại Việt Nam tính đến 6h sáng 3-8

Ca mắc Covid-19 được công bố sáng nay được ghi nhận tại Quảng Ngãi, là bệnh nhân thứ 621 của cả nước và là ca mắc thứ 174 liên quan đến Đà Nẵng. Cụ thể:

CA BỆNH 621 (BN621): Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ngày 18-22/7/2020, bệnh nhân chăm sóc người ốm tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 31/7/2020, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho. Ngày 01/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 02/8/2020 là dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo Bộ Y tế, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) phòng Covid-19 trên cả nước tính đến sáng nay đã lên tới 103.268 trường hợp, cao nhất kể từ khi dịch quay trở lại tại Đà Nẵng.

Trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện là 878 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 14.852 người, cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú là 87.538 người.

Thêm 1 người bị lây Covid-19 từ Bệnh viện Đà Nẵng, đang cách ly hơn 103.000 trường hợp ảnh 2PGS.TS Lương Ngọc Khuê kiểm tra cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Thái Bình

Ở một diễn biến khác, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, tính đến nay, cả nước đã xét nghiệm SARS-CoV-2 được trên 482.456 mẫu bằng phương pháp xét nghiệm Realtime PCR. Riêng tại Đà Nẵng, kể từ 25/7-02/8, đã thực hiện 10.578 xét nghiệm (trong tổng số 13.124 mẫu đã thu thập)...

Tại miền Bắc, trong ngày hôm qua, 2-8, đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác cách ly, điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đây là bệnh nhân COVID-19 số 566, bị lây nhiễm sau khi trở về từ Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị ngành Y tế Thái Bình không chủ quan bởi bệnh nhân 566 tuy hiện không sốt, ho, khó thở nhưng có độ tuổi cao, bệnh lý nền là tiểu đường nên phải tích cực điều trị, thường xuyên hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia để có phác đồ điều trị hiệu quả nhất.