Thế sự trong mắt nhìn của nhà báo Hồ Quang Lợi

ANTĐ - Chưa đầy 1 năm sau ngày ra mắt cuốn “Hà Nội – Cuộc kiến tạo mang hưng khí thời đại”, nhà báo Hồ Quang Lợi – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tiếp tục giới thiệu đến độc giả gần xa cuốn sách mới với tựa đề “Thế sự và mắt nhìn”.

Cuốn "Thế sự và mắt nhìn" được người đứng đầu ngành Tuyên giáo Thủ đô giới thiệu vào sáng ngày 17-6 tại Thư viện Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời đánh dấu chặng đường 35 năm ông gắn bó với sự nghiệp cầm bút.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - bà Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng nhà báo Hồ Quang Lợi trong lễ ra mắt cuốn "Thế sự và mắt nhìn" 

Buổi ra mắt sách diễn ra trong không khí đầm ấm với sự có mặt của đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, trong đó có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Lê Văn Hoạt – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, những người yêu mến tài năng đã trở thành thương hiệu riêng của nhà báo Hồ Quang Lợi.

Nhà báo Hồ Quang Lợi được biết đến như người nắm giữ nhiều kỷ lục báo chí, cây viết bình luận hàng đầu trong nền báo chí Việt Nam đương đại. Cuốn “Thế sự và mắt nhìn” mà ông ra mắt lần này được xem là kho tàng những bài viết bình luận sắc sảo, những chiêm nghiệm sâu xa của ông về nghề báo và về cả cuộc đời. Sách gồm 3 chương với tên gọi lần lượt là “Những lát cắt thời sự”, “Trái tim nóng – cái đầu lạnh” và “Tình nghề - Tình đời”. Xuyên suốt gần 400 trang sách, người đọc không chỉ được tiếp cận với những dòng thời sự nóng hổi về tình hình chính sự trên trong nước và thế giới mà còn cả những trăn trở về nghề báo, về cuộc sống và cả những suy tư đầy nhân văn về con người và thời cuộc.

Thế sự trong mắt nhìn của nhà báo Hồ Quang Lợi  ảnh 2GS Hoàng Chương tặng nhà báo Hồ Quang Lợi cuốn sách sắp xuất bản "Mịch Quang và nghệ thuật dân tộc" với mong muốn trong thời tới nhà báo Hồ Quang Lợi sẽ có những bài viết sắc bén về văn hóa nghệ thuật dân tộc

Trong buổi ra mắt cuốn “Thế sự và mắt nhìn” của nhà báo Hồ Quang Lợi có một người bạn, người nghệ sĩ đáng kính, đó là GS. Hoàng Chương. GS Hoàng Chương chia sẻ ông đến buổi ra mắt này với tư cách một người bạn học với nhà báo Hồ Quang Lợi thời gian cả hai cùng học ở đất nước Rummanie. Vị GS đáng kính thổ lộ ông quan tâm đến báo chí cũng từ những bài viết của nhà báo Hồ Quang Lợi – một ngòi bút có sức chiến đấu bền bỉ, một người chiến sĩ đặc biệt trên mặt trận thông tin.
Theo lời GS Hoàng Chương thì nếu như trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có danh hiệu NSND, NSƯT thì trong lĩnh vực báo chí cũng cần có những “Nhà báo nhân dân” như nhà báo Hồ Quang Lợi, người đã có rất nhiều đóng góp cho xã hội thông qua những bài viết rất đáng trân trọng. GS Hoàng Chương cũng nhận định ở nhà báo Hồ Quang Lợi hội tụ đầy đủ những tố chất để trở thành cây bút tài năng hiếm thấy, đó là sự uyên bác và tài tình khi viết báo lẫn viết văn.

Thế sự trong mắt nhìn của nhà báo Hồ Quang Lợi  ảnh 3 Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô chúc mừng nhà báo Hồ Quang Lợi tại buổi ra mắt cuốn "Thế sự và mắt nhìn"

Có mặt tại buổi ra mắt sách, Đại tá Đào Lê Bình – Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô chia sẻ: Ngay từ bìa minh họa của cuốn “Thế sự và mắt nhìn”, ông đã nhận thấy sự tinh ý của người họa sĩ khi đưa ra ý tưởng thiết kế ẩn chứa ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Theo đó, trên bìa sách nhìn thoáng qua có in hình trái đất, nhưng không phải trái đất với màu xanh thường thấy mà giống như ngọn núi lửa, như con mắt đang đỏ lên, biểu thị cho một trái đất đang nóng lên cả về nhiệt lượng, thiên nhiên, thế sự và nhiều thứ khác.

Đại tá Đào Lê Bình nói vui, ngồi ở phía dưới ông thấy khán phòng của buổi ra mắt có rất nhiều gương mặt trẻ và không ngoại trừ khả năng họ cũng chính là “fan” (người hâm mộ) nhà báo Hồ Quang Lợi. Cũng là người có thâm niên về tuổi đời và tuổi nghề làm báo, Đại tá Đào Lê Bình cho biết ông luôn đọc từng tác phẩm của nhà báo Hồ Quang Lợi một cách rất cẩn thận và trân trọng cây bút tài ba này vì  từ những bài viết của nhà báo Hồ Quang Lợi, ông có thể rút ra được nhiều điều ý nghĩa cho bản thân mình.

Cũng theo Đại tá Đào Lê Bình thì TP Hà Nội rất hạnh phúc vì có người đứng đầu ngành Tuyên giáo Thủ đô có tố chất của một nhà báo lớn, dù ngày ngày bận rộn với công việc tuyên giáo nhưng vẫn “thoát” ra được để viết sách và làm báo. Đại tá Đào Lê Bình cũng mong muốn cuốn “Thế sự và mắt nhìn” sẽ được dịch sang tiếng nước ngoài để bạn đọc quốc tế có thể đọc, cảm nhận và thấy được một góc nào đó về Hà Nội, về Việt Nam và cả những suy nghĩ của thế hệ bây giờ về bản thân mình cũng như tình hình thế sự trên thế giới.

Xúc động trước những tình cảm yêu mến mà mọi người dành cho mình, nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ trong suốt 30 năm cầm bút, nghề báo trong suy nghĩ của ông là nghề vinh quang nhưng cũng nhiều cực nhọc và thách thức. Và những ánh mắt trìu mến, nụ cười tươi vui cùng những cái bắt tay rất chặt của bạn bè, đồng nghiệp tại buổi ra mắt sách này chính là thời khắc hạnh phúc trong cuộc đời làm báo của ông.

         Nhà báo Hồ Quang Lợi xúc động chia sẻ những kỷ niệm khi còn trong quân ngũ

Nhà báo Hồ Quang Lợi cũng nhớ lại quãng thời gian khi ông còn công tác trong quân ngũ và khẳng định ông trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ quãng thời gian 30 năm cống hiến trong quân đội. Ông xúc động chia sẻ trước kia ông chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình rời quân ngũ, vì thế ông đã mất nửa năm trăn trở suy nghĩ trước khi chuyển sang làm công việc tuyên giáo.

Nhớ lại, nhà báo Hồ Quang Lợi kể buổi tối cuối cùng sau khi ông trực chỉ huy ở tòa soạn để xuất bản báo, nhìn bộ quân phục treo trên mắc áo mà ông vẫn gắn bó suốt bao nhiêu năm, ông vô cùng xúc động. Đến giờ ông vẫn nhớ câu nói động viên của một đồng chí lãnh đạo rằng: quân đội là của nhân dân, Thủ đô là của cả nước, ở đâu cũng là người chiến sĩ cả. Và ông đã rời quân đội với tâm trạng ấy, cống hiến cho sự nghiệp tuyên giáo Thủ đô cho đến bây giờ.

Cuối buổi ra mắt sách, rất nhiều người nán lại để trò chuyện cùng nhà báo Hồ Quang Lợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người đứng đầu ngành Tuyên giáo Thủ đô.

Một số hình ảnh trong buổi ra mắt cuốn sách “Thế sự và mắt nhìn” của nhà báo Hồ Quang Lợi: 

Thế sự trong mắt nhìn của nhà báo Hồ Quang Lợi  ảnh 5

Nhà báo Hồ Quang Lợi xúc động chia sẻ về cuốn "Thế sự và mắt nhìn" 

Thế sự trong mắt nhìn của nhà báo Hồ Quang Lợi  ảnh 6GS Hoàng Chương và món quà sách, tặng lại cho người bạn từng học cùng ông ở Rummanie Thế sự trong mắt nhìn của nhà báo Hồ Quang Lợi  ảnh 7Nhà báo Hồ Quang Lợi lắng nghe những chia sẻ chân thành từ độc giả là bạn bè đồng nghiệp
Thế sự trong mắt nhìn của nhà báo Hồ Quang Lợi  ảnh 8Nhà báo Hồ Quang Lợi nhận lẵng hoa chúc mừng từ những người đồng đội cũ
Thế sự trong mắt nhìn của nhà báo Hồ Quang Lợi  ảnh 9 Cuốn sách mới của nhà báo Hồ Quang Lợi thu hút sự quan tâm và mến mộ của rất nhiều cây bút thuộc thế hệ sau 
Thế sự trong mắt nhìn của nhà báo Hồ Quang Lợi  ảnh 10"Thế sự và mắt nhìn" được đánh giá là kho tàng các bài viết sắc bén của nhà báo Hồ Quang Lợi
Thế sự trong mắt nhìn của nhà báo Hồ Quang Lợi  ảnh 11