Thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô

ANTD.VN - Chiều 19-12, CATP Hà Nội trang trọng tổ chức buổi gặp mặt thân mật giữa CATP với Bộ Tư lệnh Thủ đô, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/946-19/12/2018); kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) và 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018).

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô

Đến dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía Bộ Tư lệnh Thủ đô có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Trung tướng Nguyễn Thế Kết, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đồng chí Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thiếu tướng Dương Đức Thiện, Cục trưởng Cục An ninh Quân đội (Bộ Quốc phòng)…

Thay mặt toàn lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn Bộ Tư lệnh Thủ đô trong thời gian qua đã chung sức, đồng lòng phối hợp, giúp đỡ CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng mong muốn và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ hơn trên các mặt công tác giữa hai lực lượng, góp phần đảm bảo vững chắc ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu chúc mừng các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng cùng toàn thể CBCS Bộ Tư lệnh Thủ đô nhân Ngày truyền thống QĐND Việt Nam

 Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ tình cảm chân thành cảm ơn, nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, lãnh đạo Cục An ninh Quân đội, các đồng chí đại biểu khách quý đã đến dự buổi gặp mặt ấm cúng và đầy ý nghĩa này.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng  nhiệt liệt chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã giành được những thành tích, kết quả nổi bật, được UBND Thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc; chúc mừng các đồng chí giành được thành tích cao trong các Hội thi, Hội thao toàn quân năm 2018…

“Trong năm qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong việc thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ, Quy chế, Kế hoạch phối hợp đã được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND, QĐND, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thông tin.

Cũng trong năm 2018, hai đơn vị đã thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất nhận định, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, Kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn gần 1987 lượt sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với chất lượng cao (giao 3.455 công dân nhập ngũ tại 14 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 399 trường hợp nghĩa vụ Công an).

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại buổi gặp mặt

Để đạt được những thành tích nêu trên, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ mỗi đơn vị, còn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ mong muốn tình đoàn kết, gắn bó keo sơn và mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa hai đơn vị ngày càng bền chặt, thủy chung, son sắt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô thay mặt Lãnh đạo, chỉ huy, CBCS LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm, tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái vui mừng thông báo, năm 2018, LLVT BTL Thủ đô đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng và Thành ủy ghi nhận biểu dương và đánh giá cao.

“Có được thành tích đó, một phần rất quan trọng là nhờ sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ có hiệu quả của Công an Thành phố trên tinh thần của những người anh em, đồng chí thân thiết trong cùng LLVT”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái chia sẻ.