Thành ủy Hà Nội xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh kiểm tra công tác nhân sự đại hội

ANTD.VN - Từ nay đến cuối năm 2020, Thành ủy Hà Nội xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng, đồng thời nhấn mạnh sẽ tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 23 của Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Theo báo cáo về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý 1/2020, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2020 của Thành ủy Hà Nội, trong quý I vừa qua, với tinh thần chủ động, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là việc Thành ủy, HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị Thành phố đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội.

Một trong những điểm nhấn quan trọng khác ở quý I vừa qua là việc Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, ngắn gọn, chất lượng, quy mô phù hợp và đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, các hoạt động kỷ niệm này đã khơi dậy niềm tự hào, khẳng định niềm tin của Nhân dân vào Đảng, vun đắp lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của của quân và dân Hà Nội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 cũng được Thành ủy Hà Nội đôn đốc, hướng dẫn và triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ. Hiện cơ bản đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp chi bộ và đại hội điểm tổ chức cơ sở đảng.

Song song với việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU gắn với Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; nhất là chỉ đạo các cấp ủy địa phương, đơn vị và soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo, tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

Riêng về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, thành phố đã chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp; Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất; chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp 10 xã, phường, thị trấn giảm còn 5 xã, phường, thị trấn…

Cùng đó, nhằm chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp trong Quý I, Ban Thường vụ Thành uỷ điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử 44 đồng chí; quyết định nghỉ hưu 04 đồng chí.

Về công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo của Thành ủy Hà Nội cho biết, các cấp uỷ đã tiến hành kiểm tra 334 tổ chức đảng và 22 đảng viên; giám sát 186 tổ chức đảng và 28 đảng viên. Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó kiểm tra đối với 2 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 19 tổ chức đảng và 41 đảng viên.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm tiếp tục được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quan tâm chỉ đạo quyết liệt…

Về nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm, Thành ủy Hà Nội xác định có nhiệm vụ quan trọng hàng đầu: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

Trong đó, về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Thành ủy Hà Nội lưu ý phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự, kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Còn về công tác kiểm tra, giám sát, Thành ủy Hà Nội xác định, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm nay là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến công tác cán bộ, các việc nổi cộm, phức tạp, phục vụ công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.